Tổng thống Putin đề nghị kế hoạch hành động cho hòa bình ở Ukraine

04/09/14, 07:16 Thế giới

Tổng Thống Nga Vladimir Putin đề nghị “một kế hoạch hành động” cho hòa bình ở miền Đông Ukraine, giữa lúc đang có những tin tức tương phản nhau về việc đã đạt được một cuộc ngưng bắn giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và phe đòi ly khai thân Nga.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại thủ đô Ulan Bator của Mongolia, Tổng thống Putin nói rằng cả các lực lượng chính phủ Ukraine lẫn phe nổi dậy đều phải “chấm dứt các chiến dịch quân sự” tại vùng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine. Đây là nơi mà hai bên đã đối đầu nhau trong các vụ chạm trán dữ dội, và các lực lượng chính phủ Ukraine phải rút lui một khoảng cách xa, để không thể pháo kích  trúng các khu vực dân cư.

Nhà lãnh đạo Nga còn kêu gọi nên thiết lập “quyền kiểm soát toàn diện và khách quan của quốc tế” để bảo đảm cuộc ngưng bắn được tôn trọng. Ông còn nói, cấm sử dụng phi cơ quân sự để tấn công các khu vực dân cư, trao đổi tù bình vô điều kiện, mở các hành lang nhân đạo để cho phép sự di lại của người tỵ nạn và vận chuyển các vật phẩm cứu trợ. Ngoài ra cần phải gửi các toán công tác tới nơi để sửa chữa những cơ cấu hạ tầng bị tàn phá.

Trong khi đó Ukraine và NATO nói các binh sĩ và xe tăng của Nga đã băng qua biên giới trong mấy ngày gần đây, buộc các đơn vị quân sự Ukraine phải rút lui. Moscow bác bỏ rằng các lực lượng vũ trang của họ có tham gia cuộc giao tranh.

Trước đó trong ngày, Văn phòng Tổng Thống Petro Poroshenko của Ukraine nói là trong một cuộc điện đàm, ông và Tổng Thống Nga đã đồng ý về một thỏa thuận ngưng bắn ở đông bộ Ukraine.

Văn phòng Tổng Thống Poroshenko sau đó đính chính lại thông tin đó và nói rằng hai bên đã đồng ý với nhau về những bước có thể góp phần thiết lập hòa bình, mà không cho biết thêm chi tiết nào khác.

Trong mấy tháng gần đây, các binh sĩ Ukraine và các lực lượng nổi dậy thân Nga đã giao tranh kịch liệt tại khu vực miền Đông Ukraine kiến hàng nghìn người thương vong.

Theo VOA

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x