Tinh Hoa

Tối 5/2 đường hoa Nguyễn Huệ chính thức mở cửa

Đường hoa Tết Nguyễn Huệ tại Sài Gòn sẽ tưng bừng khai mạc mở cửa đón khách vào tối 5/2 (27 Tết) sau hơn 2 tháng kỳ công chuẩn bị.

(Ảnh: Internet)

Chỉ một lần tạm dời đến đường Hàm Nghi, năm nay đường hoa chính thức quay trở lại đại lộ Nguyễn Huệ (nay là Phố đi bộ Nguyễn Huệ) với tên gọi Đường hoa Tết Bính Thân 2016.

Đường hoa Nguyễn Huệ dài 720 m, từ đường Lê Thánh Tôn tới Tôn Đức Thắng. Trong đó, đoạn từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: đoàn kết – hòa bình, năng động – sáng tạo và hội nhập – thịnh vượng.

(Ảnh: Internet)

Năm nay, đường hoa Nguyễn sẽ được tổ chức trong 8 ngày (nhiều hơn 1 ngày so với 2015).

Dù tối ngày 5/2, đường hoa mới chính thức mở cửa đón du khách, nhưng từ tối ngày 4/2, hàng nghìn người đã tranh thủ ghé thăm đường hoa và gặp các nghệ nhân đang trang trí tiểu cảnh nơi đây.

(Ảnh: Daikynguyenvn)
(Ảnh: dantri.com)

Nhiều đặc sản từ các miền đất nước được đưa về đây để người dân chiêm ngưỡng như: các loài hoa từ xứ sở ngàn hoa Đà Lạt, trái cây từ miền Tây được trang trí theo hình cây đàn hay dải lụa…

Gia đình nhà khỉ – linh vật của đường hoa Tết Bính Thân là hạng mục được rất nhiều người quan tâm. (Ảnh: Liễu Minh/ Đại Kỷ Nguyên)

Công nhân chăm sóc, tưới nước để hoa luôn được tươi (Ảnh: Dantri)

Các công nhân đang triển khai trồng cây, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. (Ảnh: Dantri)

Theo Daikynguyen.vn / dantri.com