Tòa án độc lập phán quyết: Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là tội ác chống lại loài người

Lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ thế giới lên án tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, một tòa án độc lập ở Anh đã nhất trí đưa ra phán quyết cuối cùng rằng, tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đã và vẫn đang tiếp tục bị giết hại để lấy nội tạng trên quy mô đáng kể. 

Ngài Geoffrey Nice QC, chủ tọa phiên tòa đưa ra phán quyết cuối cùng của tòa án tại London vào ngày 17/6/2019. (Ảnh: The Epoch Times)
Ngài Geoffrey Nice QC, chủ tọa đưa ra phán quyết cuối cùng của tòa án tại London vào ngày 17/6/2019. (Ảnh: The Epoch Times)

Hơn một thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị buộc tội nhiều lần vì những hành động tàn ác liên quan đến tội ác mổ cướp nội tạng. Theo báo cáo của các nhà điều tra, hàng triệu nạn nhân đã bị mổ lấy tim, gan, thận, phổi, giác mạc… trong khi họ vẫn đang sống để bán cho ngành cấy ghép tạng siêu lợi nhuận của nước này.

Tuy nhiên, mãi cho đến hôm qua (ngày 17/6), lần đầu tiên một tòa án độc lập đã thực sự đưa ra phán quyết rằng Trung Quốc là một “chính quyền tội phạm” đã phạm phải tội ác chống lại loài người. Những nhóm người thiểu số, hoặc bị nhà nước đàn áp vẫn đang tiếp tục bị kiểm tra y tế và giết hại để lấy nội tạng.

Tòa án Độc lập Điều tra về Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức từ Tù nhân Lương tâm tại Trung Quốc được Liên minh Quốc tế chống Lạm dụng Ghép tạng tại Trung Quốc (ETAC) hỗ trợ khởi xướng vào năm 2018, trong nỗ lực đưa tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc ra ánh sáng quốc tế.

Trong phiên tòa kéo dài một tiếng rưỡi, trước hàng trăm người, bao gồm cả các phương tiện truyền thông quốc tế ở London, ban hội thẩm đã nhất trí phán quyết rằng “tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng đã được tiến hành trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm qua trên quy mô đáng kể”.

Ban hội thẩm cũng kết luận thêm, một trong những nguồn cung cấp tạng chính cho ngành ghép tạng ở nước này là những người tu luyện Pháp Luân Công. Môn tu luyện theo trường phái Phật gia này đã bị chính quyền Trung Quốc đàn áp tàn bạo suốt 2 thập kỷ qua. Nhiều học viên đã bị bắt giữ và đưa vào các nhà tù, trại lao động cưỡng bức, trung tâm tẩy não, nơi họ bị tra tấn thậm tệ, thậm chí đến chết để buộc phải từ bỏ đức tin.

Anh Vương Bân bị tra tấn, bị mổ lấy nội tạng vào ngày 24/9/2000. (Ảnh qua Flabber)
Thi thể anh Vương Bân, một người tu luyện Pháp Luân Công bị tra tấn và mổ cướp nội tạng vào ngày 24/9/2000. (Ảnh qua Flabber)

Chủ tọa, ngài Geoffrey Nice QC nói trong một phán quyết: “Tòa án không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy các cơ sở hạ tầng chủ chốt liên quan đến ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc đã bị dỡ bỏ và không có lời giải thích thỏa đáng nào về nguồn cung cấp nội tạng sẵn có. Tòa kết luận việc mổ cướp nội tạng cưỡng bức vẫn còn tiếp diễn cho đến hôm nay”.

Toà án cũng cho biết mặc dù họ không có bằng chứng rõ ràng, nhưng nguy cơ là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cũng có thể trở thành nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng trong khi bị giam giữ trong các trại cải tạo do chính quyền Trung Quốc thiết lập. Bộ Ngoại giao Mỹ và các chuyên gia ước tính hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác hiện đang bị giam giữ trong các trại như vậy, nơi họ thường xuyên bị ép tham gia các lớp học tẩy não chính trị.

Được biết, ban hội thẩm của tòa án gồm 7 chuyên gia quốc tế có nhiệm vụ tiến hành phân tích độc lập về nguồn gốc nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, trong đó luật sư Anh quốc Geoffrey Nice QC – người từng truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế – là chủ trì.

Tòa cũng kết luận chính quyền Trung Quốc đã phạm phải tội ác chống lại loài người đối với những người tu luyện Pháp Luân Công.

Theo ngài Geoffrey, tòa án đưa ra những kết luận trên sau khi xem xét tất cả các bằng chứng sẵn có về tội ác của chính quyền Trung Quốc từ các chuyên gia y tế, điều tra viên nhân quyền và các nạn nhân, bao gồm cả lời khai từ hơn 50 nhân chứng tại 2 phiên tòa trước đó, trong quãng thời gian 6 tháng. 

Ông cũng cho hay tòa án đã tìm đến các đại diện của chính quyền Trung Quốc, bao gồm cả đại sứ quán Trung Quốc ở London và các quan chức y tế, nhưng không nhận được phản hồi nào từ họ.

Tà không thể thắng chính: Cuộc bức hại Pháp Luân Công cuối cùng cũng đang đến hồi kết………..

Những bằng chứng và kết quả điều tra

Người Duy Ngô Nhĩ Gulbahar Jelilova khai chứng qua video chiếu tại tòa án độc lập hôm 6/4/2019 (Ảnh: Simon Gross)
Người Duy Ngô Nhĩ Gulbahar Jelilova khai chứng qua video chiếu tại tòa án độc lập hôm 6/4/2019 (Ảnh: Simon Gross)

Trong 12 tháng qua, tòa án đã điều tra xem liệu tội ác mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm còn sống để chuộc lợi, do chính quyền Trung Quốc thực hiện có đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc hay không.

Các báo cáo chi tiết về tội ác này xuất hiện lần đầu vào năm 2006. Sau nhiều cuộc điều tra, các nhà hoạt động kết luận sự phát triển nhanh chóng của ngành ghép tạng ở Trung Quốc kể từ năm 2000 có thể được giải thích bằng việc thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm, mà chủ yếu là người tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 12/2018, sau phiên điều trần đầu tiên, tòa án đã đưa ra phán quyết tạm thời kết luận rằng việc mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm thực sự đã diễn ra ở Trung Quốc trên quy mô đáng kể.

Ngài Geoffrey cho biết tòa án đã có một loạt phát hiện về hệ thống ghép nội tạng ở Trung Quốc để đi đến kết luận cuối cùng này.

Tòa đã nhận được rất nhiều bằng chứng cho thấy thời gian chờ ghép tạng mà các bệnh viện Trung Quốc hứa hẹn với bệnh nhân đều ngắn khác thường, điều đó không thể xảy ra ở các hệ thống hiến tạng tự nguyện khác. Bằng chứng là các cuộc điện thoại bí mật tới các bác sĩ Trung Quốc, cũng như lời khai từ một bác sĩ người Israel kể rằng bệnh nhân của ông được ghép tim ở Trung Quốc chỉ trong 2 tuần chờ đợi.

Bên cạnh đó, bằng chứng thống kê tiết lộ số ca ghép tạng thực tế không khớp với số lượng do hệ thống ghép tạng tự nguyện của Trung Quốc cung cấp. Dựa trên phân tích cơ sở hạ tầng và công suất tại 146 bệnh viện ở nước này, các nhà điều tra đã đưa ra ước tính thận trọng là 60.000 đến 90.000 ca phẫu thuật ghép tạng đã được thực hiện mỗi năm, vượt xa con số mà chính quyền Trung Quốc công bố từ 10.000 đến 20.000 ca.

Tòa án còn nhận được bằng chứng nhất quán từ những người sống sót trong các trại giam ở Trung Quốc cho biết họ đã bị đem đi xét nghiệm y tế, gồm cả xét nghiệm máu trong khi bị giam giữ. Những xét nghiệm này phù hợp với việc kiểm tra tình trạng nội tạng.

Theo ngài Geoffrey, tòa cũng nhận được bằng chứng trực tiếp về việc mổ cướp nội tạng, bao gồm từ cựu bác sĩ phẫu thuật Enver Tohti. Ông đã mổ lấy 2 quả thận và 1 lá gan từ một tử tù bị bắn vào ngực phải nhưng vẫn còn sống ở thời điểm ngành công nghiệp này mới bắt đầu phát triển.

Video: Lời thú tội thu hoạch nội tạng từ cựu bác sĩ phẫu thuật Enver Tohti

Lời kêu gọi hành động

Mặc dù tòa án kết luận các bằng chứng cho thấy chính quyền Trung Quốc đã phạm tội ác chống lại loài người, nhưng tuyên bố không đủ bằng chứng để kết luận chính quyền Trung Quốc phạm tội Diệt chủng, vì không thể chứng minh được yếu tố có chủ ý của tội ác này. 

Tội ác Chống lại loài người được định nghĩa trong Điều 7 của Đạo luật Rome về Tòa án Tội phạm Quốc tế. Theo đó, tội ác này bao gồm việc “giết hại; hủy diệt; bỏ tù hoặc các hành vi vi phạm nghiêm trọng tự do thể xác theo những luật pháp quốc tế cơ bản; tra tấn; cưỡng hiếp hoặc các hành vi bạo lực tình dục nghiêm trọng; đàn áp chủng tộc, quốc gia, dân tộc thiểu số, văn hóa hay các giá trị tín ngưỡng được công nhận phổ quát theo luật pháp quốc tế; và cưỡng bức bắt cóc.”

Còn tội Diệt chủng được định nghĩa là “sự phá hủy có chủ ý và có hệ thống, toàn bộ hoặc một phần, của một dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, hay quốc gia”. Tuy nhiên, tòa án cũng lưu ý nhiều người tin rằng xác suất cao đây chính là một tội ác diệt chủng.

Song song đó, toà kêu gọi các chính phủ và cơ quan quốc tế “phải thực hiện nhiệm vụ của mình” về những phát hiện cho thấy ĐCSTQ đã phạm tội ác chống lại loài người. “Các tổ chức này phải có trách nhiệm, bởi họ là những người có quyền khởi tố điều tra và tố tụng tại các tòa án quốc tế hoặc tại Mỹ để xét xem tội diệt chủng có xảy ra hay không”, ban hội thẩm nói thêm.

Ngoài ra, tòa cũng kêu gọi công dân trên toàn thế giới hãy cùng lên tiếng gây áp lực với chính phủ để các chính phủ và cơ quan quốc tế không thể không hành động.

Cuối cùng, tòa lưu ý rằng các chính phủ và những người đang hợp tác với ĐCSTQ, bao gồm bác sĩ, cơ sở y tế, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục giờ đây nên nhận ra rằng họ đang giao dịch với một chính quyền tội phạm.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x