Tinh Hoa

Tiết lộ thông tin nữ nghi phạm gửi thư chứa chất cực độc đến TT Trump

Truyền thông Mỹ mới đây đã tiết lộ thêm thông tin về nữ nghi phạm gửi phong bì chứa chất độc ricin tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tin cho biết, nghi phạm là bà Pascale Ferrier, từng bị Mỹ trục xuất về Canada vào năm 2019. Thêm nữa, một tài khoản Twitter được cho là của bà Ferrier còn đăng tải dòng trạng thái kích động với hashtag #giếtTrump.

Pascale Ferrier, nữ nghi phạm gửi phong bì chứa chất độc ricin tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Nypost)

CBC News đưa tin, nữ nghi phạm gửi phong bì chứa chất độc ricin tới Tổng thống Trump có tên Pascale Ferrier ở Quebec (Canada). Vào ngày 20/9, Pascale Ferrier (53 tuổi) bị bắt giữ tại khu vực biên giới giáp ranh giữa thị trấn Fort Erie (Canada) và Buffalo, New York (Mỹ).

Vào năm 2019, bà Ferrier từng sống ở Mỹ nhưng đã bị trục xuất về Canada sau khi chính phủ Mỹ phát hiện bà ở quá hạn visa 6 tháng và phạm tội trong thời gian sinh sống tại quốc gia này, New York Times dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao cho biết.

Theo NYPost, một tài khoản Twitter được cho là của bà Ferrier đã bình luận để đáp lại một bài đăng đã bị xóa vào ngày 9/9: “Tôi vừa đọc tweet này. Tôi đồng ý… Không ai làm gì cả… Đã đến lúc phải thay đổi! #giếttrump”.

Một phong bì chứa chất cực độc ricin đã được gửi và một thông điệp trên Twitter: “….Đã đến lúc phải thay đổi! #giếttrump”.

Nữ nghi phạm cũng bị cáo buộc đã bình luận trên Twitter vào cùng ngày với một người nào đó rằng, “Tôi có một cái tên mới cho Trump: ‘tên hề bạo chúa xấu xí'”.

Tờ Times dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, bà Ferrier bị bắt vì sở hữu vũ khí không có giấy phép và chống lại việc bắt giữ. Nguồn tin cũng cho biết bà Ferrier đã bị phát hiện mang bằng lái xe giả.

Một trang Facebook dưới tên Pascale Ferrier mô tả nữ nghi phạm là người làm nghề tự do. Trong khi đó, các nguồn tin tiết lộ với CTV News rằng, bà Ferrier làm việc như một lập trình viên máy tính.

Vào ngày 21/9, cảnh sát cùng chuyên gia hạt nhân, sinh học, hóa học đã khám xét căn hộ của bà Ferrier ở Quebec.

“Có tổng cộng 6 phong bì thư đã được gửi, một trong số đó được gửi đến Nhà Trắng và 5 phong bì thư còn lại được gửi đến Texas, Charles Poirier – sĩ quan Cảnh sát Hoàng gia Canada tiết lộ.

Nghi phạm hiện được cho là đang bị giam giữ ở Buffalo, New York và sẽ hầu tòa vào chiều 22/9 (giờ địa phương).

Vụ việc diễn ra trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ (3/11) hơn 1 tháng. Nhiều nguồn tin cho thấy Tổng thống Trump đang chiếm nhiều ưu thế và tự tin về chiến thắng của mình, Trong khi đó, ngày càng nhiều người ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang lo ngại chiến dịch của ông Biden sẽ thất bại.

Lương Phong(t/h)