Tinh Hoa

Thủy điện tích nước trái phép làm nông dân thiệt hại hàng tỉ đồng bị phạt… 25 triệu đồng

Thủy điện Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) nhiều lần bất chấp chỉ đạo, ngoan cố tích nước vận hành máy. Hậu quả khiến nông dân trong vùng thiệt hại nặng, trơ mắt nhìn nông sản tới mùa thu hoạch héo rũ trên cây. Thế nhưng chủ đầu tư chỉ bị xử phạt 25 triệu đồng, theo Dân Việt. 

Thủy điện Plei Kần. (Ảnh: danviet.vn)

Được biết, việc tích nước gần đây nhất (ngày 19/11) của đập này là để đoàn chuyên gia Trung Quốc sang để kiểm tra, bàn giao kỹ thuật vận hành máy cho nhà máy (do máy phát điện này mua của Trung Quốc). Trước đó đập này cũng đã thực hiện tích nước trái phép nhiều lần bất chấp mọi chỉ đạo của trung ương, bao gồm các chỉ đạo giữ an toàn hồ đập trong lúc các cơn bão số 5, 6, 9 diễn biến phức tạp. Đến nay đã có hơn mười văn bản chỉ đạo, nhưng Công ty Tấn Phát – chủ đầu tư của công trình vẫn bất chấp.

Việc tích nước của thủy điện Plei Kần – ngoài nguy cơ về an toàn tính mạng của người dân, hậu quả trước mắt là 350 ha đất sản xuất của dân tại thôn Kon Dế, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum bị cô lập hoàn toàn… Theo người dân ở đây cho biết, gần 2 tháng nay con đường độc đạo này ngày nào cũng ngập sâu trong nước khiến dân không thể vào đây thu hoạch cà phê, cao su. Trong khi cà phê, cao su đang vào mùa thu hoạch, nếu không xử lý kịp sẽ gây hư thối, héo rũ trên cành.

Ông Trần Hùng Tuấn (nhà có 5 ha đất rẫy ở thôn Đắk Dế, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô) bức xúc nói: “Văn bản chỉ đạo giải quyết cho dân có nhiều rồi nhưng công ty không chấp hành. Trong đó, thời gian ngành chức năng yêu cầu ngày 15/11 giải quyết xong đường đi và đền bù cho dân nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu. Gia đình tôi và nhiều hộ khác chưa thấy người của công ty đến kiểm tra thiệt hại đền bù thỏa đáng. Ao cá của tôi bị trôi sạch, cây trồng bị chết…, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng”.

Một nông dân bị ảnh hưởng ngồi bên đống mủ cao su bỏ thối vì không thể vận chuyển ra ngoài. (Ảnh: danviet.vn)

Hành vi của thủy điện Plei Kần có nhiều dấu hiệu coi thường pháp luật như buổi sáng bị đoàn thanh tra liên ngành lập biên bản, buổi chiều lại tích nước làm ngập gần lút nóc nhà dân (trong cơn bão số 9). Tương tự, ngày 19/11, văn bản kiểm tra toàn diện thủy điện Plei Kần của chính quyền chưa ráo mực thì công ty lại cho tích nước vận hành máy để chuyên gia Trung Quốc kiểm tra kỹ thuật…. 

Dường như đơn vị quản lý của thủy điện này thực sự là có thế lực “cứng” chống lưng khi Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum chỉ ra một quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng cho có. Điều này khiến hàng trăm hộ dân đối mặt với nguy cơ nghèo đói, mang nợ lo lắng, bức xúc vô cùng.

Từ Thức (t/h)