Tinh Hoa

Thú vui mới của người trẻ: Không ngại ăn xin để có tiền đi du lịch?

Bạn sẽ làm việc gì để có thể đi du lịch vòng quanh thế giới? Hầu hết mọi người sẽ phải làm việc chăm chỉ để tiết kiệm một số tiền. Nhưng cũng có những người không thích lao động mà chỉ muốn ngửa tay ra xin tiền của người khác.

Bali chỉ là một trong những hòn đảo nơi bạn có thể nhìn thấy hàng trăm người ăn xin du lịch trên đất nước Nhật Bản. Những vị khách này đa phần đều là người da trắng, thường xách theo ba lô và đi khắp các nước Đông Nam Á, nơi có chi phí sinh hoạt rẻ hơn quốc gia của họ nhiều để trải nghiệm cuộc sống, tiêu tiền và hưởng thụ…

Thú vui mới của người trẻ: Không ngại ăn xin để có tiền đi du lịch?. (Ảnh qua elitereaders)

Thông thường những vị khách này ban đầu đến để du lịch nhưng khi hết kinh phí mà vẫn muốn kéo dài chuyến đi họ đã không ngần ngại trở thành những kẻ chuyên đi xin tiền của người khác. Thậm chí họ còn nói dối về hoàn cảnh của mình để lừa tiền trợ giúp, trong khi trên người toàn mặc quần áo và xài những món đắt tiền. 

Những vị khách tìm nhiều cách để xin tiền từ nhiều người. (Ảnh qua elitereaders)
Nhiều người công khai mình cần tiền để đi du lịch. (Ảnh qua elitereaders)

Tệ hơn nữa còn có những vị khách là những ăn xin xuyên quốc gia, họ chẳng cần làm bất cứ gì để kiếm tiền mà chỉ lê lết hết nơi này đến nơi khác để xin ăn và dùng tiền ấy phục vụ cho chuyến đi kéo dài của mình. Những người này dường như họ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc có tiền để tiếp tục du lịch.

Điều này đã khiến nhiều người bắt đầu thấy phản cảm, một số người dân địa phương quyết định ngăn chặn họ bằng cách chụp ảnh và chia sẻ rộng rãi hình ảnh của họ trên các trang mạng xã hội khiến họ phải xấu hổ. 

Một số người dân địa phương quyết định ngăn chặn họ bằng cách chụp ảnh và chia sẻ rộng rãi hình ảnh của họ trên các trang mạng xã hội khiến họ phải xấu hổ. (Ảnh qua elitereaders)

Đồng thời người dân cũng muốn truyền rộng nhận thức của họ cho nhiều người biết hơn nữa về vấn nạn này. Những người chỉ muốn xin tiền tài trợ cho những chuyến đi của họ một cách ích kỷ thay vì kiếm cho mình một công việc.

Những người chỉ muốn xin tiền tài trợ cho những chuyến đi của họ một cách ích kỷ thay vì kiếm cho mình một công việc. (Ảnh qua elitereaders)

Trước tình hình đó chính phủ Nhật Bản cũng bắt đầu có hành động ngăn chặn thích đáng, ông Setyo Budiwardoyo, thuộc bộ di trú của Bali, đã đưa ra một tuyên bố chính thức xác nhận rằng những người ăn xin ở Nhật Bản sẽ được trình báo lên các đại sứ quán của họ.

Ông nói: “Gần đây, chúng tôi đã xem xét nhiều trường hợp không rõ nguồn gốc về những vị khách du lịch này, họ có thể là người Úc, người Anh hoặc người Nga, Chúng tôi có dự định báo cáo những trường hợp này cho các đại sứ quán của các nước trên, để họ có thể giám sát công dân của họ trong những kỳ nghỉ”.

Những người ăn xin ở Nhật Bản sẽ được trình báo lên các đại sứ quán của họ. (Ảnh qua elitereaders)

Tuy công bố ngừng giúp đỡ khách ăn xin, nhưng chính quyền Bali cũng không gây khó dễ cho những người này. Các du khách chỉ phải đối mặt với pháp luật khi họ bị cáo buộc phạm tội mà thôi.

An Nhiên biên dịch