Tinh Hoa

Thủ tướng Campuchia Hun Sen: Không dựa vào Trung Quốc thì tôi dựa vào ai?

Thủ tướng Campuchia Hun Sen lên tiếng bảo vệ mối quan hệ gần gũi giữa 2 quốc gia Campuchia với Trung Quốc, nhấn mạnh sự hỗ trợ về tài chính của Bắc Kinh cho Phnom Penh, cũng như nguồn cung vắc xin của Trung Quốc trong lúc Campuchia đang bùng phát dịch bệnh mạnh mẽ.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Tương lai châu Á tổ chức trực tuyến hôm 20/5. (Ảnh: Nikkei)

Trang Nikkei đưa tin, tại Hội nghị quốc tế về Tương lai châu Á tổ chức trực tuyến hôm 20/5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng những ý kiến chỉ trích việc Phnom Penh quá phụ thuộc vào Bắc Kinh là “không công bằng”.

Hiện Trung Quốc đang là nước bảo trợ chính trị và cung cấp viện trợ lớn nhất cho Campuchia. Các dự án cơ sở hạ tầng hàng tỷ USD cũng là được Trung Quốc đầu tư. “Không dựa vào Trung Quốc thì tôi dựa vào ai? Không hỏi Trung Quốc thì hỏi ai đây?“, ông nói.

Ngoài ra, liên quan đến việc nhiều ý kiến ​​cho rằng Campuchia đang có kế hoạch cất giữ các khí tài quân sự của Trung Quốc tại các căn cứ quân sự ở nước mình, ông Hun Sen cũng đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Ông khẳng định Campuchia cấm các căn cứ quân sự nước ngoài được đặt trong nước. Tuy vậy, Campuchia bày tỏ hoan nghênh các quốc gia điều tàu cập cảng tới nước này với mục đích viện trợ phát triển. 

Chúng tôi không đóng cửa với bất kỳ ai muốn hỗ trợ xây dựng, phát triển Campuchia“, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại Campuchia, Thủ tướng Campuchia cho rằng để vaccine dễ tiếp cận hơn, cần loại bỏ rào cản trong vận chuyển vật tư y tế qua biên giới.

Châu Á cần ưu tiên đảm bảo vaccine Covid-19 là hàng hóa công cộng toàn cầu, cung cấp và phân phối vì mục đích nhân đạo cho mọi quốc gia, đặc biệt là những quốc gia dễ bị tổn thương“, ông Hun Sen nói.

Trong năm 2020, Campuchia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tại nước này là dưới 500 ca và không có ca tử vong nào. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 2/2021, đại dịch bắt đầu bùng phát, đến nay đã có hơn 20.000 ca nhiễm tại quốc gia này.

Lực lượng y tế Campuchia đang gấp rút triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng, hiện ít nhất hơn 2 triệu người đã được tiêm một mũi.

Số vaccine mà Campuchia sử dụng một phần là nhận được từ chương trình Covax của Liên Hợp Quốc, còn lại phần lớn nguồn cung đến từ Trung Quốc.

Nếu không có Trung Quốc giúp đỡ, có lẽ chúng tôi đã không thể có vaccine tiêm cho người dân“, ông Hun Sen nói.

Yên Yên (t/h)