Thủ tướng Anh sẽ đưa ra luật xử lý hành vi hướng dẫn trốn thuế

12/04/16, 09:08 Chưa phân loại

Trước bê bối “Hồ sơ Panama” gây rúng động toàn cầu, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ đưa ra Quốc hội dự luật xem xét xử lý các công ty có nhân viên hướng dẫn khách hàng trốn thuế.

Thủ tướng Anh đang nỗ lực lấy lại hình ảnh sau cáo buộc liên quan đến “Hồ sơ Panama”. (Ảnh: AFP / Getty)

Chính phủ này đã thực hiện nhiều hơn bất cứ chính phủ nào trong việc chống tham nhũng dưới mọi hình thức, nhưng chúng ta sẽ tăng cường hơn nữa. Đó là lý do chúng ta sẽ đưa ra quy định trong năm nay về việc kiểm soát những công ty không thể ngăn chặn các nhân viên của họ hỗ trợ việc trốn thuế“, Reuters hôm 11/4 trích dẫn bài phát biểu của ông Cameron do Văn phòng Thủ tướng công bố.

Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Anh bị nghi ngờ có quỹ đen liên quan tới người cha quá cố Ian Cameron bị cáo buộc trong Hồ sơ Panama.

Ông Cameron hôm 10/4 chính thức công khai bản kê thuế cá nhân nhằm chứng minh sự trong sạch của mình. Trước đó, ông thừa nhận mình và phu nhân Samantha từng sở hữu cổ phần trong Blairmore Holdings, công ty ở nước ngoài do ông Ian Cameron lập ra, tuy nhiên, ông đã bán chúng ngay trước khi trở thành thủ tướng.

Ông Ian, người qua đời năm 2010, là một trong 5 giám đốc người Anh từng tham gia các cuộc họp của ban lãnh đạo công ty ở Bahamas hoặc Thụy Sĩ.

Thủ tướng Anh cũng cho hay, ông đã đóng tất cả các khoản thuế ở Anh nhờ lợi nhuận thu được từ việc bán cổ phần của Blairmore Holdings, đồng thời khẳng định công ty này không được lập ra để trốn thuế.

Trong hơn 11 triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca, Blairmore Holdings bị cho là đã sử dụng “những cổ phiếu vô danh” để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x