Tinh Hoa

Thủ lĩnh Hoàng Chi Phong bị bắt trong vụ giải tán biểu tình tại Mong Kok

Thủ lĩnh sinh viên Hoàng Chi Phong và Sầm Ngao Huy đã bị cảnh sát bắt giữ trong đợt giải tán tại Mong Kok hôm Thứ Tư (26/11).

Lãnh đạo sinh viên và là nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hoàng Chi Phong nói với báo giới trên một con đường bên ngoài khu phức hợp chính phủ Hồng Kông, ngày 17/11/2014. (Chris McGrath / Getty Images)

Vụ bắt giữ do Lực lượng Cảnh sát Cơ động Hồng Kông (PTU) thực hiện vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng Thứ Tư (26/11) tại khu vực rào chắn giữa đường Argyle và Dundas trên đại lộ Nathan.

Các nhân viên PTU trong bộ đồng phục màu xanh đã tiến vào khu vực biểu tình và bắt đầu bắt giữ người biểu tình phản đối hoạt động giải tán theo sau tuyên bố của các chấp hành viên và cảnh sát.

Ảnh đăng trên facebook cho thấy Hoàng Chi Phong đã bị cảnh sát bắt giữ.
Hình ảnh lãnh đạo Sầm Ngao Huy lúc bị cảnh sát áp giải đi được đăng trên Twitter chụp màn hình từ video của Reuters.

Hoàng Chi Phong, người tham gia thành lập tổ chức sinh viên Scholarism và Sầm Ngao Huy, phó Bí thư của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông (HFKS) tại nơi tuyến đầu của nhóm người biểu tình nhanh chóng bị bắt giữ với tội danh “kháng lệnh tòa” và bị đưa đến nhà tù đồn cảnh sát Kwai Chung.

Trong một bài viết trên Twitter, Hoàng đề cập đến việc thành viên của HKFS là Szeto Tze-long và Raphael Wong Ho-ming của Liên minh Dân chủ Xã hội cũng bị bắt.

Hoàng và Sầm đã có mặt tại hiện trường để theo sát hoạt động giải tán đường Nathan tại Mong Kok. Trước 9 giờ sáng, chấp hành viên và cảnh sát bận thường phục đến nơi và đọc to phán quyết của tòa án.

Tài xế taxi của hãng Taxi Alliance, bên nguyên đơn đã khiếu nại lên tòa án về hoạt động biểu tình, cũng có mặt để hỗ trợ cảnh sát.

Các chấp hành viên đã phớt lờ câu hỏi của Hoàng là liệu con người có bị xem là “chướng ngại vật” cần được dẹp bỏ.

Theo Nam Hoa Nhật Báo, Hoàng cho biết, cảnh sát đã lợi dụng lệnh của tòa như một cái cớ để giải tán người biểu tình. Anh cũng cáo buộc các chấp hành viên đã không giải thích hợp tình hợp lý phán quyết của tòa.

“Nhiều người đến Mong Kok tối qua vì họ rất buồn khi cảnh sát ngày càng lấn lướt”, Hoàng cho biết và nói thêm rằng, những người biểu tình cần phải “bám trụ” tại Mong Kok và Causeway Bay

Hàn Mai – Theo Epoch Times