Tinh Hoa

Thợ rèn 19 tuổi rèn đao báu từ thiên thạch 4,5 tỷ năm tuổi

Một thợ dao người Mỹ 19 tuổi đã rèn đao từ năm 12 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng nghệ thuật và tầm nhìn của anh không hề nhỏ. Trong quá trình rèn kiếm, anh đã học được cách kết hợp kim loại quý từ thiên thạch vào thanh kiếm.

Thánh kiếm Nebula (Tinh vân). (Ảnh qua Epoch Times)

Người thợ làm dao trẻ tuổi này tên là Bladesmith Tristan Dare, đến từ Idaho, Mỹ. Trong 5 năm qua, anh đã chế tác ra những thanh kiếm mang tính nghệ thuật. Điều thú vị là anh thường kết hợp các vật liệu cổ xưa vào các lưỡi kiếm của mình. Tác phẩm mới nhất của anh ấy, có tên là Nebula (Tinh vân), được tạo ra từ một trong những thiên thạch lâu đời nhất từng được ghi nhận, trang trí bằng đá opal, vàng và một chiếc ngà voi ma mút cổ.

Vào đầu năm 2022, Dare mua thiên thạch Muonionalusta từ Đức và bắt đầu rèn thanh kiếm tuyệt đẹp này với hoa văn nước. Thiên thạch Muonionalusta hơn 4,5 tỷ năm tuổi và là một trong những thiên thạch lâu đời nhất. Nó va vào Trái Đất 1 triệu năm trước, chứa lõi sắt lỏng và nguội đi sau 4 kỷ băng hà cho đến khi được phát hiện vào năm 1906. Hiện nay trên thế giới chỉ còn khoảng 40 mảnh vỡ, giá thành khá cao.

Dare không tiết lộ số tiền anh bỏ ra để rèn thanh kiếm Nebula, nhưng anh cho biết phải tốn vài nghìn đô la để mua nguyên liệu.

Các tinh thể sắt trên thiên thạch này có các mô hình phân tử hình bát diện đối xứng hoàn hảo. Mô hình tự nhiên này thường biến mất trong quá trình rèn trong lửa, nhưng Dare nói rằng anh đã tìm ra cách để giữ lại chúng.

Anh nói: “Những hoa văn này được lưu giữ trong tất cả các thanh kiếm bát diện mà tôi đã rèn. Theo như tôi biết, hiện nay trên thế giới chưa đến 10 người có thể làm được điều này.”

Anh rèn đao ở nhiệt độ gần bằng nhiệt độ nóng chảy của thép, khoảng 2.200 độ F (1.200 độ C), kết hợp thép đen với niken sáng bóng tạo thành một hình dòng nước tuyệt đẹp mang vẻ đẹp uyển chuyển.

Dare đã trang trí chuôi kiếm bằng một chiếc ngà voi ma mút 20.000 năm tuổi, đặt một số viên đá opal dọc theo lưỡi kiếm Nebula để đại diện cho các ngôi sao bên trong “Tinh vân”, và thêm vàng 24 karat vào lưỡi kiếm để gia tăng vẻ đẹp lộng lẫy.

Nebula sẽ được bán đấu giá vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới. Dare hy vọng những nhà sưu tập sở hữu kho báu này sẽ coi trọng câu chuyện đằng sau Nebula và những vật liệu tuyệt đẹp của nó, “biến nó thành vật gia truyền sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.”

Tử Vi (Theo The Epoch Times)