Tinh Hoa

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ chuyển vũ khí cho người Kurd

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối quân đội Mỹ chuyển vũ khí cho lực lượng người Kurd đang chống lại nhà nước Hồi giáo cực đoan (ISIS), AP dẫn lời phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm Chủ Nhật (19/10), trong bối cảnh nhóm này tăng cường tấn công bằng súng cối  quanh biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng dân quân tự vệ người Kurd ở Syria (PYD), gồm cánh quân đang chống lại các chiến binh ISIS ở Kobani, là nhóm mở rộng của Đảng Công Nhân người Kurd (PKK). Lực lượng này đã chống lại Ankara suốt 30 năm qua. Ngoài ra, Mỹ và NATO cũng coi PKK thuộc diện khủng bố.

Washington gần đây cho biết đã chia sẻ thông tin tình báo với các chiến binh người Kurd và không loại trừ khả năng Mỹ sẽ chuyển vũ khí cho họ.

“Đối với chúng tôi PYD và PKK là một. Đây là một tổ chức khủng bố. Sẽ là một sai lầm nếu Mỹ – người bạn, cũng là đồng minh với chúng tôi trong khối NATO – công khai tuyên bố và mong chờ chúng tôi ‘đồng ý’ hỗ trợ cho tổ chức khủng bố này”, ông Erdogan phát biểu trước nhóm phóng viên sau chuyến thăm Afghanistan.

Những lời bình luận của ông được hãng thông tấn nhà nước là Anadolu đưa tin hôm Chủ Nhật (19/10). Thổ Nhĩ Kỳ phản đối ý định chuyển vũ khí cho lực lượng người Kurd khiến những nỗ lực của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại các chiến binh Hồi giáo cực đoan gặp khó. Đồng thời, việc này còn khiến quan hệ giữa Ankara và Washington thêm phức tạp.

Một xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới, nơi đang xảy ra giao tranh giữa lực lượng người Kurd và ISIS.

Các nước thành viên đã tham gia hội đàm về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ với đồng minh Mỹ và NATO trong cuộc chiến chống lại ISIS, hiện đang cố gắng thôn tính thị trấn chiến lược miền biên của Syria là Kobani.

Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu liên minh mở rộng chiến dịch chống ISIS bằng cách cung cấp khí tài cho quân nổi dậy ở Syria, nhóm đang chống lại cả ISIS và quân đội của Tổng thống Bashar Assad. Cho đến nay, Ankara đã cho phép 200.000 người Syria tị nạn do phải tháo chạy khỏi thị trấn Kobani. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cũng đồng ý huấn luyện và trang bị cho các chiến binh nổi dậy ôn hòa ở Syria để lật đổ ông Assad.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết, Tổng Thống Barack Obama đã nói chuyện với người đồng nhiệm là Tổng thống Erdogan hôm Thứ Bảy (18/10) về tình hình ở Kobani và các bước cần tiến hành nhằm ngăn chặn ISIS. “Hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường chiến dịch chống ISIS”, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Thiên Hà, Công Lý – Theo AP