Tinh Hoa

Thêm một bệnh viện của Bác sĩ không biên giới bị đánh bom

Vào tối 26/10, bệnh viện của tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) đóng tại tỉnh Saada của Yemen bị đánh bom, mặc dù tọa độ định vị GPS của nơi đây đã được gửi tới liên quân không kích do Ả-rập Saudi dẫn đầu.

Hiện trường bệnh viện của MSF bị đánh bom tại Yemen. (Ảnh Twitter của MSF )

Theo Guardian, giám đốc phụ trách bệnh viện này cho biết thông tin trên và nói rằng, tai nạn vẫn xảy ra bất chấp thực tế hai tuần trước đó MSF đã gửi thông tin định vị GPS tới liên quân không kích do Ả-rập Saudi dẫn đầu.

Đây là một trong những trung tâm y tế duy nhất vẫn còn hoạt động trong vùng chiến sự ở khu vực biên giới giữa Yemen và Ả-rập Saudi.

Theo Inquisitr, tại thời điểm xảy ra vụ đánh bom có 12 bệnh nhân và nhân viên đang ở trong bệnh viện. Đã có ít nhất 2 nhân viên bị thương vì bị các mảnh vỡ bay vào người.

Ông Hassan Boucenine, giám đốc bệnh viện của MSF tại Yemen cho biết: “Bệnh viện của chúng tôi đóng tại huyện Heedan tỉnh Saada đã bị đánh bom nhiều lần. May mắn là lần đánh bom đầu tiên trúng vào khu phẫu thuật trong lúc không có người và các nhân viên đang bận rộn bên phòng cấp cứu. Họ có thời gian để kịp chạy đi trước lúc một quả tên lửa khác nhằm vào phòng dành cho sản phụ”.

Cũng theo ông Hassan, bệnh viện ông đã gửi thông tin về số hiệu định vị GPS tới liên quân không kích từ hai tuần trước và việc thông tin này được tiến hành đều đặn hàng tháng.

Nó có thể là một sai lầm, nhưng thực tế là nó là một tội ác chiến tranh. Không có lý do để nhắm đến một bệnh viện“, vị giám đốc này nói.

Phát ngôn viên của liên minh Tướng Ahmed Asseri thừa nhận trong một thông báo rằng, các máy bay của liên minh đã tham gia một chiến dịch tại tỉnh Saada. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc không kích trúng bệnh viện, ông phủ nhận liên quan và nói rằng chỉ có một cuộc điều tra mới cho biết nguyên nhân gây ra các vụ đánh bom.

Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Stephanie Dujarric nói rằng, họ đã kêu gọi “một cuộc điều tra nhanh chóng, hiệu quả và công bằng để đảm bảo trách nhiệm” và đã kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột “chấm dứt ngay mọi hoạt động, bao gồm cả các cuộc không kích”.

Liên quân không kích do Saudi Arabia cầm đầu bắt đầu chiến dịch không kích chống lại các lực lượng nổi dậy ở Yemen từ đầu năm 2015

Theo Tuổi Trẻ, Reuters