Tinh Hoa

Thêm 7.940 ca mới, gần 7.000 ca nặng đang điều trị; hơn 19.300 ca tử vong

Tối ngày 30/9, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 7.940 ca nhiễm mới, trong đó có 4.550 ca cộng đồng; tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.301 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thêm 7.940 ca mới, gần 7.000 ca nặng đang điều trị. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, trong ngày 30/9, tiểu ban điều trị thông báo ghi nhận 159 ca tử vong mới do Covid-19 tại 11 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, các ca tử vong mới ghi nhận tại TP.HCM (106), Đồng Nai (6), Bình Dương (30), Kiên Giang (3), An Giang (7), Đồng Tháp (1), Tiền Giang (2), Gia Lai (1), Cần Thơ (1), Tây Ninh (1), Quảng Bình (1).

Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.301 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số bệnh nhân nặng hiện đang điều trị là 6.815 ca, trong đó có 1.023 bệnh nhân đang thở oxy dòng cao HFNC, 4.707 đang thở oxy qua mặt nạ, 218 bệnh nhân đang thở máy không xâm lấn, 840 bệnh nhân thở máy xâm lấn và 27 ca điều trị ECMO.

TP.HCM ‘ế’ giường điều trị Covid-19

Theo Vnexpress, những ngày gần đây tại TP.HCM có số ca nhập viện ít hơn số ca xuất viện, bệnh nhân nặng giảm mạnh, nhiều bệnh viện Covid-19 bắt đầu có hiện tượng trống giường điều trị.

Đây là một tín hiệu vô cùng lạc quan của thành phố, sau thời gian dài cao điểm, thành phố liên tục khẩn cấp lập các bệnh viện dã chiến, chuyển đổi công năng hoặc “tách đôi” bệnh viện nhưng vẫn luôn trong tình trạng quá tải. 

Trước tín hiệu đáng mừng này, Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngành y tế TP đang xây dựng lộ trình chuyển đổi trở lại chức năng ban đầu là khám chữa bệnh thông thường tại các bệnh viện điều trị Covid-19.

Theo đó, TP ưu tiên giải thể phần lớn bệnh viện dã chiến để trả lại các cơ sở hạ tầng đã trưng dụng thời gian qua. Riêng 10 bệnh viện ở tầng ba (điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch) được giữ nguyên để đối phó với các ca Covid-19 nặng cần điều trị kéo dài.

Ngành y tế dự kiến xây dựng mô hình “bệnh viện dã chiến 3 tầng” để hạn chế việc chuyển người bệnh F0 đi nhiều bệnh viện khác nhau.

Yên Yên (t/h)