Thêm 12.680 ca mắc Covid-19; TP.HCM ưu tiên tiêm vắc xin để sớm mở cửa trở lại

09/09/21, 09:41 Việt Nam

Bộ Y tế tối ngày 8/9 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 12.680 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 7.851 ca cộng đồng. Số ca kể từ đầu dịch đến nay tại nước ta là 563.676 ca, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thêm 12.680 ca mắc, 335 ca tử vong. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4) trong nước ghi nhận 559.346 ca mắc, trong đó có 322.873 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là gần 6.500 trường hợp. 

Số ca tử vong mới do Covid-19 trong ngày 8/9 là 335 ca. Tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay là 14.125 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn tỷ lệ tử vong trên thế giới là 0,4%.

Cụ thể, các ca tử vong trên ghi nhận tại: TP.HCM 268 ca, Bình Dương 34 ca, Long An 8 ca, Tiền Giang 7 ca, Đồng Nai 11 ca, Đồng Tháp 2 ca, Trà Vinh 1 ca, Vĩnh Long 2 ca, Bến Tre 1 ca, Khánh Hòa 1 ca.

Hiện TP.HCM đang tích cực đẩy mạnh tiêm vắc xin ngừa Covid-19 để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, giúp thành phố sớm mở cửa trở lại.

Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 15/9 sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi thứ nhất cho toàn bộ dân số trong độ tuổi chủng ngừa. Khi tiêm vắc xin đầy đủ, các hoạt động kinh tế của thành phố mới từng bước được mở cửa.

Dù mỗi ngày hơn trăm ca nhiễm nhưng hai quận huyện ở TPHCM vẫn công bố đã kiểm soát được dịch

Theo số liệu thống kê, dù đã công bố kiểm soát được dịch Covid-19 nhưng tối ngày 7/9, Quận 7 vẫn ghi nhận thêm 173 ca và huyện Củ Chi ghi nhận thêm 231 ca mắc mới. 

Lý giải cho vấn đề trên, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM là BS Nguyễn Hữu Hưng cho biết, khi các địa phương công bố kiểm soát dịch bệnh thì nghĩa là số ca F0 trong một khoảng thời gian nhất định là 14 ngày có chiều hướng giảm chứ không có nghĩa là trên địa bàn hoàn toàn không có ca bệnh nào.  

Đến nay, toàn thành phố vẫn chưa có quận huyện nào là “vùng xanh” mà chỉ có những phường xã, khu phố là vùng xanh.

Thành phố đang nỗ lực thiết lập các khu vực bảo vệ, đồng thời tăng cường xét nghiệm, tiêm chủng và an sinh xã hội để từng bước thu hẹp vùng đỏ, đẩy lùi dịch bệnh.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x