Tinh Hoa

Thế giới say đắm ngắm siêu trăng lớn nhất 70 năm

Đêm qua (14/11), siêu trăng được cho là lớn nhất trong 70 năm đã xuất hiện khiến thế giới say đắm ngắm nhìn hiện tượng tuyệt đẹp này.

Siêu trăng là hiện tượng Mặt Trăng đi vào điểm gần Trái Đất nhất đúng thời điểm trăng tròn.

Ước tính siêu trăng vừa qua lớn hơn bình thường khoảng 14%, và sáng hơn khoảng 30%. Phải đến ngày 25/11/2034 một siêu trăng có kích cỡ tương tự mới xuất hiện trở lại.

Vì siêu trăng lần này diễn ra vào 13h52 (UTC) ngày 14/11, tương đương 20h52 phút theo giờ Việt Nam, nên rất nhiều bạn trẻ tại khắp mọi vùng miền đã rủ nhau ngắm hiện tượng thiên văn này.

Mặt Trăng như được cần cẩu câu lên ở TP.HCM.
Hình ảnh siêu trăng tại TP.HCM lúc 17h40.
Đầu rồng ở hồ Tây.
Siêu trăng “lấp ló” sau tòa nhà Bitexco.

Không chỉ tại Việt Nam, người dân ở nhiều nơi trên thế giới cũng háo hức ngắm siêu trăng lớn nhất thế kỷ.

Dân Anh xem siêu trăng tại tòa nhà Gherkin nổi tiếng ở London, Anh. (Ảnh: Getty)
Siêu trăng như quả bóng rổ lọt lưới. Ảnh trên mạng Trung Quốc.
Siêu trăng ở Myanmar. (Ảnh: Getty)
Mặt Trăng lớn sau Hoàng cung ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AP)
Mặt Trăng dưới chân lâu đài ở Cordoba, miền Nam Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)
Dar es Salaam tại Tanzania, Myanmar. (Ảnh: Getty)
NASA chuẩn bị tên lửa khi siêu trăng xuất hiện. (Ảnh: NASA)
Siêu trăng trên bầu trời Rome, Ý. (Ảnh: Reuters)
Mặt Trăng lấp ló sau đám mây ở đảo Coquet, Northumberland. (Ảnh: Daily Mirror)

Iris, theo Mirror