Tinh Hoa

Thành viên Quốc hội: Vụ Hồ Duy Hải ‘Có những cái sai không thể nào khắc phục được’

“Vụ án này xảy ra 12 năm rồi, có những cái sai ngay từ quá trình điều tra ban đầu, giờ nếu khắc phục lại không thể làm được. Đó là việc cơ quan điều tra không giám định mẫu máu, nhóm máu khi khám nghiệm hiện trường để có cơ sở vững chắc xác định hung thủ…”, ông Nguyễn Thái Học (thành viên Quốc hội tỉnh Phú Yên) nhận định về vụ án Hồ Duy Hải.

Người nhà đã kêu oan cho Hồ Duy Hải gần 12 năm nay. (Ảnh qua vtc)

Vào ngày 24/6, thành viên Quốc hội tỉnh Phú Yên ông Nguyễn Thái Học, phó trưởng Ban Nội chính trung ương đã có buổi tiếp xúc với các cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, một cử tri nhắc đến tên của cán bộ địa chính, chủ tịch xã chậm giải quyết những tranh chấp đất đai ở cơ sở để dẫn đến chuyện kiện tụng kéo dài, nguy cơ dẫn vụ việc từ dân sự đến hình sự…

Nói về vấn đề trên, ông Học yêu cầu cấp cơ sở phải giải quyết những mâu thuẫn trong dân cho tốt, tránh để tình trạng khiếu kiện dai dẳng, kéo dài. “Có những cái sai không thể khắc phục được”, ông Học nói và lấy dẫn chứng vụ án Hồ Duy Hải cho việc giải quyết chậm các tranh chấp dẫn đến kiện tụng kéo dài.

“Vụ án này xảy ra 12 năm rồi, có những cái sai ngay từ quá trình điều tra ban đầu, giờ nếu khắc phục lại không thể làm được. Đó là việc cơ quan điều tra không giám định mẫu máu, nhóm máu khi khám nghiệm hiện trường để có cơ sở vững chắc xác định hung thủ.

Hay khi khám nghiệm tử thi nạn nhân lại không giám định để xác định thời gian chết là khi nào, chỉ nói thức ăn trong dạ dày đã nhuyễn, nên việc xác định thời gian hung thủ có mặt ở hiện trường còn nhiều tranh cãi”, ông Học phân tích.

Ngoài vụ án của tử tù Hồ Duy Hải, ông Học cũng nhắc đến vụ ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử ở TAND tỉnh Bình Phước. “Vừa rồi TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án để điều tra lại. Ông Phước chết rồi, giải quyết lại rất khó. Nếu từ đầu các cấp tòa sơ thẩm, phúc thẩm làm tốt thì đâu đến nỗi”, ông Học cho hay.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học – phó trưởng Ban Nội chính trung ương – nhận đơn phản ánh của người dân tại cuộc tiếp xúc cử tri ở huyện Tuy An (Phú Yên). (Ảnh qua tuoitre)

Cùng ngày 24/6 trả lời cử tri về vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thừa nhận đây là vụ án phức tạp diễn ra hơn 11 năm. Bà cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp, yêu cầu Ủy ban Tư pháp xem lại báo cáo thẩm tra.

“Việc này đang được các cơ quan xem xét nên hôm nay, tôi chưa có báo cáo kết quả như thế nào. Chúng ta cũng không có cơ sở nào nói oan hoặc không oan”, Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)