Tinh Hoa

Thanh tra xuất khẩu gạo: Liệu có ‘cá lớn’ nào sẽ bị ‘phơi nắng’ không?

Đã có dấu hiệu lợi ích nhóm trong lần xuất khẩu đáng ngờ hôm 12/4 vừa qua. Thanh tra chính phủ vào cuộc, liệu có thể bắt được ‘cá lớn’ nào hay không? Ngày 18/6 tới sẽ có kết luận được công bố rộng rãi.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải. (Ảnh: Việt Dũng)

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, ngày 18/6 tới đây sẽ kết thúc thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo. 

Theo đó, kết luận của đoàn thanh tra sẽ được công bố rộng rãi và Bộ Công Thương cam kết thực hiện đúng kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, ngày 20/4, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo trong giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/5/2020, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Được biết, ngày 21/4, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã có báo cáo kiến nghị cần làm rõ việc Tổng cục Hải quan mở hệ thống thông quan hàng hóa tự động để doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo đăng ký tờ khai lúc 0 giờ ngày chủ nhật 12/4 có hay không lợi ích nhóm hay không.

Do đó, đợt thanh tra này của đoàn Thanh tra Chính phủ được kỳ vọng sẽ làm rõ vấn đề trên.

Đánh giá về trách nhiệm của Bộ Công thương trong nhiệm vụ điều hành xuất khẩu gạo, ông Hải nói:

“Chúng tôi thấy rằng trong quá trình điều hành luôn bám sát ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về các văn bản liên quan, phối hợp với thương nhân liên quan để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao”.

Ngoài ra, trả lời chất vấn về chỉ đạo xuất khẩu gạo của Thủ tướng Chính phủ thời gian vừa qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – ông Mai Tiến Dũng đáp:

“Mục tiêu được Thủ tướng đặt ra là đến năm 2020 sẽ đạt 7 triệu tấn gạo xuất khẩu. Trong bối cảnh các nước có dịch bệnh, các chuyến bay đóng cửa và cấm vận thì ngày 23-3 Bộ Công thương kiến nghị dừng xuất, sau đó đánh giá lại thì cho xuất khẩu gạo trở lại nhưng có kiểm soát.  Do đó, việc chỉ đạo của Thủ tướng trong bối cảnh như vậy là đúng và việc Bộ Công thương đề xuất trong bối cảnh như vậy là hoàn toàn phù hợp”.

Từ Thức(t/h)