Tinh Hoa

Thanh Hóa: Kiểm điểm lãnh đạo Sở Y tế vì sai phạm trong gói thầu 79,9 tỷ mua thiết bị phòng dịch Vũ Hán

Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa giải thích là do ‘thời gian quá cấp bách’ nên mới để xảy ra sai phạm liên quan đến gói thầu hơn 79,9 tỷ đồng mua thiết bị chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19)…

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa vận hành máy xét nghiệm virus Vũ Hán. (Ảnh qua tuoitre)

Nguồn tin của phóng viên cho biết, mới đây, ông Trịnh Xuân Thúy, Phó chánh thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ký kết luận thanh tra về việc sử dụng kinh phí mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán.

Tổng cộng có 6 gói thầu được tiến hành thanh tra. Trong đó có 4 gói thầu do Sở Y tế Thanh Hóa làm chủ đầu tư, 2 gói thầu do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Các gói thầu trên đều được chỉ định thầu với tổng giá trị hơn 79,9 tỷ đồng.

Thanh tra kết luận những sai phạm trên trách nhiệm thuộc về Sở Y tế Thanh Hóa và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các đơn vị thẩm định giá và cung ứng sản phẩm; Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc phối hợp thẩm định dự toán.

Cụ thể, kết luận chỉ ra đơn vị tư vấn đã thu thập thông tin trên một số trang mạng nước ngoài về giá các sản phẩm tương tự và lấy báo giá của 3 đơn vị kinh doanh làm cơ sở để so sánh, xác định giá sản phẩm nhưng lại chưa thu thập thông tin từ các giao dịch trên thị trường đối với sản phẩm tương tự hoặc báo giá của nhà sản xuất, đơn vị phân phối cấp 1, đơn vị phân phối độc quyền để tham khảo, lựa chọn giá tối ưu đối với sản phẩm; bản báo giá của đơn vị tư vấn không thể hiện thông tin hiệu lực.

“Một số báo giá phục vụ thẩm định giá thể hiện không đầy đủ thông tin về ngày, tháng, thời hiệu của báo giá nhưng trong quá trình thẩm định dự toán. Sở Y tế, Sở Tài chính và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa không phát hiện, xử lý kịp thời”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Ngoài ra, trong việc thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu, các gói thầu do Sở Y tế Thanh Hóa làm chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Lý giải về nhưng sai phạm trên ông Trịnh Hữu Hùng (Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa) và ông Đỗ Văn Quang (Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa) đều thừa nhận có thiếu sót, nhưng vì thời gian cấp bách nên đã tiến hành mua máy.

Hiện Sở đã và đang chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra những khuyết điểm trong việc mua sắm thiết bị phòng chống đại dịch.

Vũ Tuấn (t/h)