Tinh Hoa

Thanh Hóa: Hai anh em ruột tử vong dưới hố chôn cột điện đang thi công dở dang

Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) ngày 7/3 cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ việc 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm dưới một hố chôn cột điện thi công dang dở, không có rào chắn ở xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc.

Hố chôn cột điện, nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh qua thanhnien)

Theo Vnexpress, nạn nhân là bé Trần Tiến Đức (7 tuổi) và em gái Trần Hoài An (4 tuổi, cùng ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc).

Nhớ lại sự việc trên, anh Trấn Tiến Quân (35 tuổi, chú ruột 2 bé Đức và An) không khỏi đau lòng, anh kể, vào sáng 6/3, bố mẹ vắng nhà nên gửi hai con cho ông bà trông coi. Do ông bà bận việc nên 2 bé chạy lên trang trại của anh Quân, cách nhà gần một km chơi với con trai anh này.

Nhóm trẻ cùng nhau chơi đùa trên con đường bê tông liên xã gần khu vườn của anh Quân. Bên cạnh con đường này có nhiều hố chôn cột điện đang thi công (đã chôn cột, nhưng chưa lấp đất, hoàn trả lại mặt bằng).

Khu vực xảy ra vụ việc đau lòng nằm giữa cánh đồng, vắng người qua lại. (Ảnh qua thanhnien)

Có thể trong lúc nô đùa, không may bé An trượt chân xuống hố nước sâu, thấy em gái chới với, Đức tìm cách cứu em khiến cả 2 bị nạn. Con trai anh Quân chơi cùng thấy vậy vội chạy về báo với ông bà. Tuy nhiên, khi người dân địa phương đến nơi tìm được thì hai bé đã tử vong.

Về những cột điện trên, anh Quân cho biết, thời điểm trước Tết Nguyên đán, đơn vị thi công đã đào nhiều hố dọc con đường ở thôn Hữu Nghĩa để làm lưới điện liên xã song chưa hoàn thiện. 

Cụ thể, dù đã dựng cột, đổ bê tông trụ móng song những miệng hố này chưa được lấp đất trở lại. Miệng hố nơi 2 cháu bé gặp nạn rộng khoảng 8m2, sâu 1,5m, xung quanh không có bất cứ biển báo, rào chắn nào.

Sau khi 2 đứa cháu của anh gặp nạn, tử vong, chính quyền địa phương lúc này mới cho máy xúc ra lấp những vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên.

Theo Thanh Niên, do liên quan đến hố chôn cột điện chưa được san lấp, dù cột điện đã được chôn, nên nhiều người dân khi đăng tải thông tin và bình luận trên mạng xã hội facebook cho rằng có trách nhiệm của ngành điện trong vụ tai nạn.

Về vấn đề này, Công an huyện Hậu Lộc cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để xác minh nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Vũ Tuấn (t/h)