Tinh Hoa

Thâm hụt thương mại Nam Phi gấp đôi

Thâm hụt thương mại hàng tháng của Nam Phi đã tăng gấp đôi, lên đến 16 tỷ rand (tương đương với 1,5 tỷ USD hay 1,1 tỷ Euro) trong tháng 8, cho thấy nền kinh tế phát triển nhất châu Phi đang gặp vấn đề nghiêm trọng. 

Theo báo cáo của Cục Thuế Nam Phi, xuất khẩu giảm gần 10% so với tháng trước, khiến đồng rand rớt giá so với đô la Mỹ.   Các nhà kinh tế dự đoán trong tháng 8 xuất khẩu sẽ thiếu hụt 8,7 tỷ rand so với nhập khẩu, sau mức thâm hụt đã được điều chỉnh là 6,8 tỷ rand hồi tháng 7.  

Trong nhiều tháng, cán cân thương mại của Nam Phi đã chịu tác động từ những cuộc đình công trong ngành bạch kim và khối sản xuất, nhưng hiện giờ nhiều dự đoán cho thấy tình hình đã bớt căng thẳng.  “Số liệu trên rất đáng lo ngại”, Razia Khan, một nhà kinh tế tại Standard Chartered nói.  “Số liệu này cũng chỉ ra, dù bất ổn tồi tệ nhất trong ngành công nghiệp có kết thúc đi chăng nữa thì rốt cục các vấn đề của Nam Phi vẫn chưa được giải quyết.”  

Khoản thâm hụt thương mại khổng lồ của Nam Phi đã được mô tả là “gót chân Achilles” của đồng rand, một loại tiền tệ được giao dịch nhiều.   Nam Phi đang chịu nhiều áp lực do tăng trưởng nội địa èo uột và khả năng các nước giàu sẽ thắt chặt hơn chính sách tiền tệ có thể kìm hãm dòng vốn ngoại tệ chảy vào đây.

Đối với thường dân Nam Phi, đồng rand rớt giá đồng nghĩa với việc chi phí cho tất cả các mặt hàng từ thức ăn cho đến ti vi đều tăng, do hàng nhập khẩu đắt hơn.

 

 

Bùi Hương@Tinhhoa.net
Theo AFP