Tinh Hoa

Tham gia khóa đào tạo Ninja kéo dài một ngày ở Nhật Bản

Theo tờ Daily Mail, rất nhiều du khách đã đến thị trấn Nabari, tỉnh Iga, Nhật Bản để tham gia khóa đào tạo Ninja kéo dài một ngày và tận mắt chứng kiến những con người huyền thoại bằng xương bằng thịt.

Những người tham gia khóa học sẽ được đi dép cỏ và mặc trang phục truyền thống Ninja trong quá trình luyện tập và trải nghiệm.

Trang phục truyền thống của Ninja
Trang phục truyền thống của Ninja
Đôi dép cỏ
Đôi dép cỏ

Theo sách sử, thị trấn này là cái nôi sinh ra những chiến binh Ninja đầu tiên của Nhật Bản khi chiến tranh nổ ra liên tiếp vào thế kỷ 15.

Một trong những bài luyện tập thường xuyên của các chiến binh là đi thăng bằng trên dây.
Một trong những bài luyện tập thường xuyên của các chiến binh là đi thăng bằng trên dây.

Các Ninja phải tham gia nhiều chương trình đào tạo bí mật, trải qua những thử thách vô cùng khắc nghiệt, những trận đấu sinh tử với mục đích gián điệp và ám sát.

Trong nhiều trường hợp, các Ninja phải làm việc theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Học viên phải học cách hỗ trợ đồng đội trong quá trình luyện tập leo tường hoặc leo núi.
Trong nhiều trường hợp, các Ninja phải làm việc theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Học viên phải học cách hỗ trợ đồng đội trong quá trình luyện tập leo tường hoặc leo núi.

Giống như các Samurai, Ninja phải thuần thục tất cả các kỹ năng để sinh tồn. Họ sẽ phải trải qua những thử thách như leo tường, đi thăng bằng trên dây thừng, đi bộ trên mặt nước và học nhiều tuyệt kỹ khác nhau để có trở thành một chiến binh thực thụ.

Học viên sử dụng giày chuyên dụng và dây thừng bắc qua sông để qua bên kia bờ.
Việc trèo qua tường gỗ không dễ dàng với học viên mới.
Phi tiêu Shuriken của Ninja

Những người tham gia khóa đào tạo sẽ được học cách sử dụng Shuriken, loại phi tiêu có tính sát thương cao mà các chiến binh thường giấu trong tay áo. Giáo viên sẽ hướng dẫn học trò ném vào mục tiêu hoặc cắt dây thừng trong trường hợp khẩn cấp.

Giáo viên ở đây cho biết, mặc dù loại phi tiêu này rất nguy hiểm và có thể gây chết người nhưng họ cho phép học viên sử dụng chúng nhằm nhắc nhở thế hệ sau ghi nhớ lịch sử Ninja huyền thoại.

Các vật dụng tương đối nhỏ, gọn, nhẹ, kết hợp kỹ năng điêu luyện, các Ninja có thể dễ dàng hạ gục đối thủ trong thời gian ngắn.

Một trong những cách ám sát phố biến khác hay được các Ninja thời đó áp dụng là sử dụng đai chuyên dụng ở lưng để siết cổ kẻ thù cho đến chết.
Ninja tin vào quyền hạn và sự tối cao của các vị thần, một trong số đó là thần Tengu, vị thần đại diện cho các loài chim trong rừng.
Họ thường ngồi thiền và cầu nguyện dưới thác nước trong một khoảng thời gian dài để tĩnh tâm và rèn luyện sức khỏe.

“Sau khi tham gia khóa học ngắn hạn này, tôi mới hiểu các Ninja huyền thoại đã phải luyện tập cực khổ như thế nào”, một học viên chia sẻ.

Theo sách sử, lâu đài Iga Ueno (còn có tên khác là Hakuho), được xây dựng vào năm 1585 và là lâu đài có bức tường thành cao nhất Nhật Bản. 
Các nhà lịch sử học cho biết, Hakuho được xây dựng nhằm mục đích chống sự xâm lược của kẻ thù. Được biết, đây là ngôi trường đào tạo Ninja duy nhất còn tồn tại cho đến tận ngày nay.

Theo Zing