Tinh Hoa

Thăm dò: 54% cử tri nói rằng Joe Biden là ‘con rối’ của cánh tả

Một cuộc thăm dò mới từ Rasmussen đã báo hiệu rắc rối cho đảng Dân chủ và Joe Biden.

Theo cuộc thăm dò, 54 phần trăm cử tri (không chỉ cử tri đảng Cộng hòa) cho rằng Joe Biden là con rối của cánh tả.

Các báo cáo của Rasmussen đã công bố kết quả thăm dò cho thấy một khởi đầu thảm hại đối với Biden khi các cử tri phản đối hình ảnh “anh chàng tốt bụng” mà truyền thông chính thống gây dựng. Báo cáo viết rằng “chưa đầy một tháng sau lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, hầu hết cử tri tin rằng Đảng Dân chủ là “con rối của cánh tả cực đoan chứ không phải là “người tốt ôn hòa” mà ông được miêu tả trong chiến dịch tranh cử.”

Cuộc thăm dò mới nhất của Rasmussen về chủ đề này “cho thấy 54% những cử tri nhiều khả năng đi bỏ phiếu (Likely voters) nói rằng họ đồng ý với nhận định này: “Joe Biden không phải là một người đàn ông tử tế ôn hòa mà họ cố gắng tô vẽ. Ông ta là một con rối của cánh tả cực đoan.”

Cuộc thăm dò đã hỏi ba câu hỏi:

  1. Cánh tả của Đảng Dân chủ có ảnh hưởng như thế nào đối với Tổng thống Biden?
  2. Doanh nghiệp lớn có ảnh hưởng như thế nào đến Tổng thống Biden?
  3. Bạn đồng ý hay không đồng ý với câu nói này: “Joe Biden không phải là một người đàn ông tử tế ôn hòa như hình ảnh họ đã xây dựng. Ông ta là một con rối của cánh tả cực đoan”?

Bên cạnh đó, một cuộc thăm dò khác của Rassmussen gần đây cũng cho thấy rằng chỉ có 38% likely voters cho rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng. Cuộc khảo sát này được qua điện thoại quốc gia với 2.500 cử tri. Nhìn chung khi đem so sánh cùng kỳ với nhau, người Mỹ tin rằng Trump làm tốt hơn Biden trong hầu hết các thời điểm.

Từ Thức