Tinh Hoa

Thái Nguyên thành lập “khu cách ly tập trung” nhằm chống dịch Covid-19

Để phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định thành lập ba “Khu cách ly tập trung” trên địa bàn tỉnh. Đến nay khu cách ly đầu tiên tại Trung đoàn 832 (xã Lục Ba, huyện Đại Từ) đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào hoạt động.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đinh Đức Trọng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, Khu cách ly tập trung tại Trung Đoàn 832 được thành lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh qua Công văn số 20/KH-UBND ban hành ngày 5/2/2020.

Đến nay, sau hơn 1 tuần chuẩn bị, Khu cách ly tập trung này đã đầy đủ mọi điều kiện cần thiết để phục vụ khoảng 300 người cần cách ly khi phát sinh tình huống dịch bệnh. Cụ thể, đơn vị đã chuẩn bị 140 giường sắt 2 tầng, 30 giường 1m, 280 phản nằm, 70 bộ xô, chậu, 600 chiếc chăn bông, 300 chiếu cói, hơn 1.200 khẩu trang các loại,..

Khu cách ly đã được trang bị đầy đủ giường, chăn, màn và một số điều kiện thiết yếu. (Ảnh qua thainguyentv.vn)

Hiện Khu cách ly tập trung đã được tổng dọn vệ sinh, khử trùng các khu vực trong và ngoài theo quy định. Khu nhà ở đã trang bị đầy đủ các nhu yếu phẩm, các nhu cầu cần thiết như chăn, đệm,.. Ngoài ra, khu cách ly được trang bị nhà tắm nóng lạnh và hệ thống wifi để những người cách ly tại đây có thể truy cập internet, cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh.

“Hiện Bộ chỉ huy quân sự đã bổ sung 30 người, trong đó có lực lượng Ban Chỉ huy, Sở chỉ huy nhẹ cùng với lực lượng phục vụ, lực lượng vệ sinh môi trường và cảnh vệ, đến nay có thể đảm bảo ăn ở tại chỗ cho những người cần cách ly tại đây”.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện khử trùng tất cả các phương tiện ra vào Khu vực cách ly.

1.200 chiếc khẩu trang được trang bị cho những người đến cách ly tại Trung đoàn 832 tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh qua thainguyentv.vn)

“Chúng tôi đã phối hợp với ngành y tế địa phương để tiến hành công tác vệ sinh phòng dịch và chuẩn bị mọi trang thiết bị y tế, đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày đối với những người được cách ly, khi phát hiện các triệu chứng như sốt, ho thì sẽ báo cáo lên các cấp đúng theo quy trình đã quy định”, Trung úy Trần Minh Thắng, Bác sĩ Quân y, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cho hay.

“Chúng tôi sẽ tổ chức nấu cơm, chia thực phẩm theo đúng quy định từng suất và đưa đến tận các phòng cách ly, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như phòng chống dịch”, Thượng úy Nguyễn Đức Hiệp, Quản lý bếp ăn Trung đoàn 832 cho chia sẻ.

Các phương tiện ra vào khu cách luy cũng sẽ được khử trùng. (Ảnh qua thainguyentv.vn)

Trước đó, theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, Khu cách ly tập trung của tỉnh này tại Trung tâm giáo dục quốc phòng của Trường đại học Hồng Đức (ở thành phố Thanh Hóa), với số lượng có thể tiếp nhận khoảng hơn 500 người đã sẵn sàng đưa vào hoạt động.

Tính đến ngày 15/2, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh có 1.614 người đang phải cách ly, theo dõi. Trong đó, có 45 người từng tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc người nhiễm virus Corona; 608 người là lao động người Trung Quốc trở lại làm việc tại các doanh nghiệp ở Thanh Hóa đang cách ly tại các doanh nghiệp; và 961 người là lao động làm việc ở Trung Quốc trở về hiện đang được cách ly tại các gia đình.

Mặc dù Khu cách ly tập trung của tỉnh Thanh Hóa đã đi vào hoạt động nhưng đến nay khu cách ly này vẫn chưa tiếp nhận trường hợp nào đến để thực hiện cách ly.

Từ Nguyên (t/h)