Tinh Hoa

Tây Ban Nha muốn EU ra lệnh bắt cựu thủ hiến Catalonia

Cơ quan công tố Tây Ban Nha muốn EU phát lệnh bắt ông Carles Puigdemont và 4 cựu bộ trưởng của vùng tự trị đòi ly khai Catalonia sau khi các cựu lãnh đạo này không về nước hầu tòa.

Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemony. (Ảnh: Getty)

Ngoài cựu thủ hiến Carles Puigdemont, Tây Ban Nha còn đề nghị Liên minh Châu Âu (EU) phát lệnh bắt giữ 4 cựu bộ trưởng của vùng tự trị Catalonia sau khi họ không về nước để hầu tòa, theo Guardian.

Ông Puigdemont đã được tòa án quốc gia ở Madrid triệu tập cho phiên tòa diễn ra vào ngày 2 và 3/11. Ông và 13 thành viên chính quyền cũ có thể bị cáo buộc các tội chống chính quyền, xúi giục nổi loạn và sử dụng ngân quỹ sai mục đích trong vụ nghị viện Catalonia tuyên bố độc lập cuối tuần trước. Trước đó, cựu lãnh đạo vùng tự trị Catalonia và 4 thành viên khác trong chính phủ bị giải tán đã rời khỏi Tây Ban Nha sang Bỉ.

Đầu ngày 2/11, luật sư của ông Puigdemont nói thân chủ của ông muốn hợp tác với tòa án nhưng không có ý định về nước. Trong khi đó, cơ quan công tố Tây Ban Nha đã đề nghị tòa án tống giam tất cả 9 thành viên của chính quyền Catalonia xuất hiện tại tòa. Tòa hiện chưa đưa ra quyết định.

Chánh án Tòa án Tối cao Tây Ban Nha Carlos Lesmes còn cho biết, nếu ông Puigdemont không ra hầu tòa, thì theo thủ tục thông thường, tòa án sẽ phát lệnh bắt giữ ông này.

Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi đến Bỉ vào hôm 31/10, cựu thủ hiến Puigdemont nói cơ quan tư pháp Tây Ban Nha hành động không phải vì “khát khao công lý” mà là vì “ý muốn trả thù”. Tuy nhiên, ông nói sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử tại Catalonia dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Chúng tôi muốn tố cáo việc chính trị hóa hệ thống tư pháp Tây Ban Nha, sự thiếu công bằng, truy lùng các tư tưởng hơn là tội phạm và để giải thích cho thế giới những thiếu sót về dân chủ nghiêm trọng của Tây Ban Nha“, ông nói.

Ông Puigdemont phủ nhận việc muốn xin tị nạn, nhưng cho biết ông và một số cựu bộ trưởng khác đi cùng sẽ chỉ quay trở lại nếu được đảm bảo rằng thủ tục tố tụng sẽ công bằng.

Nếu bị tòa án Tây Ban Nha tuyên có tội, ông Puigdemont có thể phải đối diện mức án 30 năm tù.

Ông Puigdemont và toàn bộ chính quyền Catalonia đã bị Thủ tướng Mariano Rajoy bãi nhiệm sau khi vùng tự trị này tuyên bố độc lập. Khu vực dự kiến bầu cử vào ngày 21/12. Nếu tòa ra lệnh bắt giữ ông Puigdemont thì chính trị gia này sẽ không còn cơ hội trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử sắp tới.

Sau một thời gian sôi sục, phong trào đòi độc lập tại Catalonia có dấu hiệu dịu lắng. Dù Madrid áp đặt kiểm soát trực tiếp lên chính quyền khu vực Catalonia từ hôm 30/10, tình trạng bất tuân đã không xảy ra như đe dọa của các nhóm ủng hộ ly khai trước đó.

TinhHoa tổng hợp