Tinh Hoa

Tàu ngầm mang tên lửa Tomahawk của Mỹ đến bán đảo Triều Tiên

Hôm 6/6, tàu ngầm hạt nhân USS Cheyenne của Hải quân Mỹ, có thể mang theo 12 tên lửa hành trình Tomahawk cùng 37 ngư lôi và tên lửa chống hạm, đã cập cảng Busan của Hàn Quốc.

Tàu ngầm tấn công USS Cheyenne chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 6/6, tàu USS Cheyenne, lớp Los Angeles, có tải trọng 6.900 tấn, xuất phát từ Trân Châu Cảng, Hawaii cập bến tại Bộ chỉ huy hạm đội Busan, cách Seoul 450km về phía Nam, hãng tin Yonhap cho biết. Mục đích cập cảng Hàn Quốc là để các thủy thủ đoàn nghỉ ngơi và bổ sung nhu yếu phẩm.

Tàu ngầm USS Cheyenne cập cảng Hàn Quốc sau chuyến thăm Nhật Bản và diễn tập cùng với Lực lượng tuần duyên nước này. Hiện Mỹ chưa tiết lộ sứ mệnh của USS Cheyenne ở bán đảo Triều Tiên, nhưng một quan chức giấu tên của Hàn Quốc cho biết, USS Cheyenne chưa có kế hoạch tham gia bất cứ cuộc tập trận nào khác trong khu vực.

Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ cập cảng Hàn Quốc trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng do động thái thử tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng. Liên Hợp Quốc đã thông qua lệnh trừng phạt mới với Bình Nhưỡng vào tuần trước.

Tàu ngầm Cheyenne (SSN-773) thuộc phiên bản cải tiến từ lớp Los Angeles, tàu được cập nhật những công nghệ tác chiến hàng hải hiện đại. Trước khi tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia đi vào hoạt động, SSN-773 là một trong những tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện đại nhất của Mỹ. Theo Văn phòng Kiểm toán Mỹ, đơn giá mỗi tàu ngầm lớp Los Angeles cải tiến khoảng 2,1 tỷ USD.

Tàu được vũ trang 12 ống phóng thẳng đứng (VLS) chứa tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, tầm bắn trên 2.500 km. 4 ống phóng ngư lôi 533 mm cơ số 37 ngư lôi hoặc tên lửa chống hạm Harpoon.

Được chế tạo và đưa vào sử dụng trong Hải quân Mỹ từ năm 1996, USS Cheyenne đã tham gia vào nhiều hoạt động quân sự, trong đó có Chiến dịch Đất nước Iraq Tự do năm 2003.

Trong chiến dịch Tự do Iraq năm 2003, SSN-773 là tàu ngầm đầu tiên phóng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Iraq. (Ảnh: Flickr/Hải quân Mỹ)

Trước đó, Hải quân Mỹ đã liên tục các nhóm tàu sân bay tác chiến tới gần bán đảo Triều Tiên, các nhóm tàu này gồm USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz. Tuy nhiên, hôm 31/5, nhóm tàu tác chiến do USS Carl Vinson dẫn đầu đã bắt đầu rời khu vực gần bán đảo Triều Tiên kết thúc sứ mệnh kéo dài hơn 1 tháng trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa đạn đạo.

Trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis gọi Triều Tiên là “mối nguy hiểm rõ ràng với thế giới” sau hàng loạt các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, Washington đang có những động thái liên tiếp để cảnh báo cũng như chống lại mối đe dọa đến từ quốc gia này.

TinhHoa tổng hợp