Tinh Hoa

Tập đoàn Gazprom của Nga mua 49% cổ phần nhà máy lọc dầu Dung Quất

Công ty Gazprom Neft, thuộc tập đoàn Gazprom của Nga, cho biết họ đã có kế hoach mua lại 49% cổ phần nhà máy lọc dầu Dung Quất, đồng thời nhất trí việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng bằng cách mở rộng thăm dò và sản xuất dầu khí tại Việt Nam cùng với công ty dầu khí quốc doanh PetroVietnam.

Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng từ lâu đã là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị Việt-Nga, khởi đầu bằng việc xây dựng các nhà máy thủy điện tại Việt Nam vào thập niên 80. Sau đó là liên doanh dầu khí Vietsopetro và gần đây nhất là kế hoạch hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân.

Gazprom Neft tuyên bố họ đã được trao quyền để thương lượng với PetroVietnam nhằm mua lại 49% cổ phần (mức trần sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài) của nhà máy lọc dầu Bình Sơn và nhà máy Petrochemical Co.

Tuy nhiên, tuyên bố trên của Gazprom Neft không cho biết cụ thể mức giá cũng như thời hạn mua lại.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ xử lý 8,5 triệu tấn dầu thô/năm (171 nghìn thùng/ngày) khi nâng cấp được hoàn thành vào năm 2020.

Gazprom Neft và PetroVietnam đã ký một biên bản ghi nhớ vào ngày 6/4/2015 để mở rộng hợp tác trong việc sản xuất và thăm dò dầu khí cũng như phát triển các dự án trên vùng biển Pechora miền Tây Bắc nước Nga.

Đến tháng 10/2015, cả 2 bên sẽ công bố danh sách các mỏ dầu khí ưu tiên hợp tác cùng những điều khoản cơ bản cho kế hoạch này.

Việc ký kết hôm 6/4 đã có sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và người đồng cấp Dmitry Medvedev.

Công ty Vietsovpetro sản xuất khoảng 1/3 sản lượng dầu thô của Việt Nam. Nga hiện cũng đang giúp đào tạo các cán bộ Việt Nam cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, được dự kiến bắt đầu xây dựng vào năm 2020.

Theo NDH