Tinh Hoa

Tập Cận Bình phớt lờ quy định “tuyến 6m”, đến thì thầm với Lý Khắc Cường

Tại buổi lễ khai mạc “Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc”, một lần nữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại đưa ra ‘tín hiệu’ của mình khi phớt lờ quy định “tuyến 6m” để đến nói chuyện với Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. (Ảnh: NTDTV)

Giới chính trị Trung Quốc có rất nhiều những “quy định khác lạ”, ví dụ như trong các cuộc họp lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì sau khi tan họp “Tổng bí thư phải đi trước”, người đi sau phải đứng cách Tổng bí thư 6m, gọi là quy định “tuyến 6m”.

Không chỉ thế, trong những cuộc họp như vậy, bất kỳ một biểu đạt, một cái nhíu mày, một nụ cười đều có thâm ý.

Ngày 5/3, khai mạc “Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc” của Trung Quốc, trong quá trình hội nghị, ông Tập Cận Bình vẻ mặt rất nghiêm nghị, không nói chuyện với các Thường ủy Bộ chính trị khác.

Khi Đại hội kết thúc, ông Tập Cận Bình lại không đi trước theo quy định, mà lại cầm báo cáo công tác chính phủ ở trên bàn lẩm nhẩm, rồi mỉm cười thì thầm nói nói chuyện với Thủ tướng Lý Khắc Cường, sau đó Lý Khắc Cường chìa tay ra mời Tập Cận Bình đi trước, rồi chậm bước đi theo sau ông Tập.

Giới phân tích cho rằng, hành động này thông thường không phải là ngẫu nhiên, mà là cố ý bố trí như vậy, mục đích chính là phát tín hiệu ra bên ngoài.

Theo phân tích thì trước đó, ông Tập Cận Bình đã từng 2 lần dùng hình thức này. Đó là vào vào tháng 11/2012, sau khi nghi thức bế mạc đại hội thứ 18 của ĐCSTQ kết thúc, ông Tập Cận Bình đã đợi Lý Khắc Cường tại bàn chủ tịch; và tháng 03/2015, trong lễ bế mạc Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, sau khi Lý Khắc Cường hoàn tất báo cáo công tác chính phủ, Tập Cận Bình cũng đến nói chuyện với Lý Khắc Cường.

Lê Hiếu, theo NTDTV