Tinh Hoa

Tập Cận Bình: ‘Đồng chí Lê Khả Phiêu là lãnh đạo tiền bối xuất sắc của VN’

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, hôm thứ Bảy gửi điện chia buồn với Việt Nam về sự qua đời của ông Lê Khả Phiêu. Ông Tập nói ông “shock” khi nghe tin “đồng chí Lê Khả Phiêu qua đời“, tờ Trung Hoa Nhật báo đưa tin.

Cựu tổng bí thư Việt Nam Lê Khả Phiêu (trái) và Tổng bí thư – Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: voatiengviet.com)

Cựu Tổng bí thư Việt Nam, ông Lê Khả Phiêu đã qua đời vào ngày 7/8 tại Hà Nội sau một thời gian dài lâm bệnh, thọ 89 tuổi.

Tập Cận Bình – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 8/8 gửi điện chia buồn tới người đồng cấp Nguyễn Phú Trọng về sự ra đi của cựu Tổng bí thư Việt Nam Lê Khả Phiêu và nói rằng ông “shock” khi biết tin này, theo Tân Hoa Xã.

Trong điện chia buồn gửi tới Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tập đánh giá ông Lê Khả Phiêu là “lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam”, và là người đã “dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới”.

Ông còn đánh giá “đồng chí Lê Khả Phiêu cũng là người đồng chí thân thiết và bạn bè thân mật của Đảng và nhân dân Trung Quốc”.

Ông Tập gửi lời chia buồn “thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính phủ và nhân dân Trung Quốc”, đồng thời “nhân danh cá nhân”.

Ông nói cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã “đóng góp nổi bật vào việc thúc đẩy xây dựng quan hệ Trung-Việt ‘láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai’”, theo nội dung điện chia buồn do Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đăng tải.

Điện chia buồn của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc “coi trọng cao độ” đối với mối quan hệ “hữu nghị truyền thống Trung-Việt” và nói Bắc Kinh sẵn sàng “tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết hợp tác” với Việt Nam.

Được biết, ông Lê Khả Phiêu là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Trong thời gian ông giữ cương vị này, Việt Nam đã ký kết “Hiệp định thương mại Mỹ – Việt” vào năm 2000, mở ra một cục diện mới trong mối quan hệ giữa hai cựu thù chiến tranh. Tuy nhiên, cũng có nhiều tranh cãi quanh sự nghiệp của ông, đặc biệt là những chỉ trích nhằm vào đường lối mềm mỏng với Trung Quốc, nhất là những nhượng bộ ở biên giới phía Bắc của Việt Nam.

Theo thông báo đặc biệt vào tối 10/8 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, quốc tang dành cho ông Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức trong hai ngày, 14 và 15/8. Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ làm trưởng ban trong Ban tang lễ gồm 35 người.

Từ Thức (t/h)