Tập Cận Bình “chạm trán” biểu ngữ yêu cầu xét xử Giang Trạch Dân khi đến Mỹ

Ngày 22/9, lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã đến thành phố Seattle (Mỹ), bắt đầu chuyến thăm 8 ngày của ông tại Mỹ. Trên đường đi về khách sạn, đoàn xe hộ tống ông Tập Cận Bình đã “chạm trán” một hàng dài những biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công ở gần khách sạn Westin tại Seattle dâng biểu ngữ yêu cầu phải xử Giang Trạch Dân theo pháp luật – (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Vào lúc 9 giờ (giờ địa phương Mỹ) ngày 22/9, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và phu nhân đặt chân đến thành phố Seatte. Đón ông Tập là Đại sứ Trung Quốc Lạc Gia Huy, Thống đốc Washington ông Jay Inslee và Thị Trưởng Seattle là ông Ed Murray. Ông Tập Cận Bình đã bắt tay họ và lên xe, trước mắt sẽ trú tại khách sạn Westin.

Khoảng hơn 10 giờ, đoàn xe hộ tống ông Tập Cận Bình đi theo đường Stewart hướng về khách sạn Westin. Các học viên Pháp Luân Công đứng dọc đường giơ cao các biểu ngữ nổi bật “Xử Giang Trạch Dân, La Cán, Tăng Khánh Hồng theo pháp luật”, “Dừng ngay bức hại Pháp Luân Công”…

Các học viên Pháp Luân Công ở gần khách sạn Westin tại Seattle giơ biểu ngữ yêu cầu phải xử Giang Trạch Dân theo pháp luật trước đoàn xe tháp tùng ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Học viên Pháp Luân Công yêu cầu dừng ngay hành vi bức hại – (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Một học viên Pháp Luân Công là ông Trần Trị Bình nói:

“Chúng tôi là những người tu luyện, không có hứng thú với chính trị. Chúng tôi cần môi trường tự do để tu luyện. Nhưng ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Công, vì thế chúng tôi phải yêu cầu ông Tập Cận Bình lập tức cho dừng ngay những hành vi bức hại, đàn áp, đồng thời phải đưa Giang Trạch Dân, La Can, Tăng Khánh Hồng ra xét xử theo pháp luật. Nếu ĐCSTQ tiếp tục bức hại Pháp Luân Công thì họ sẽ không có tương lai, họ chắc chắn sẽ bị diệt vong, vì đây là kết quả của một chính quyền mà đến vấn đề nhân quyền tối thiểu cũng không hiểu”.

Theo ông Trần Trị Bình, sau khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền đã cho giải tán các trại cải tạo lao động, bắt giữ một số người bức hại Pháp Luân Công, nhưng những việc làm này còn rất hạn chế. Chỉ cần ông Giang Trạch Dân chưa bị xử theo pháp luật thì việc bức hại Pháp Luân Công chưa thể dừng lại. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không để lọt. Phong trào kiện Giang Trạch Dân trên toàn cầu đã bắt đầu, khi nào chưa nghiêm trị Giang Trạch Dân thì các học viên Pháp Luân Công sẽ không ngừng nỗ lực đòi công lý trước những tội ác trời đất không dung thứ. Đây không chỉ là tiếng lòng của học viên Pháp Luân Công mà còn là tiếng lòng của các cá nhân đứng về phía chính nghĩa trên toàn thế giới.

Tại khách sạn, ông Tập Cận Bình có buổi gặp gỡ với Thống đốc các bang Washington, California và Oregon, buổi gặp cũng có sự tham dự của 6 vị Chủ tịch tỉnh bên phía Trung Quốc; họ thảo luận về các vấn đề như hiệu quả nguồn năng lượng, nâng cao chất lượng kiến trúc xây dựng, hiện đại hóa mạng lưới điện và thương mại hóa nguồn năng lượng sạch…

Gần tối ngày 22/9, theo kế hoạch, ông Tập Cận Bình sẽ dự một buổi họp với Hội ủy viên quốc gia về quan hệ Trung – Mỹ, sau đó dự yến tiệc do Hội ủy viên Thương mại Mỹ – Trung tổ chức và có bài diễn thuyết phát biểu. Hôm Thứ Tư (23/9), ông Tập Cận Bình sẽ đi thăm xưởng sản xuất máy bay Boeing và trụ sở tổng bộ của hãng Microsoft, dự họp Diễn đàn về Internet Mỹ – Trung, sau đó đến thành phố Tacoma thăm lại Lincoln High School, nơi 22 năm trước ông từng đến.

Các học viên Pháp Luân Công cho biết, trong suốt thời gian ông Tập Cận Bình thăm Seattle, mọi người sẽ liên tục có hành động yêu cầu họ một cách ôn hòa.

Các học viên Pháp Luân Công ở gần khách sạn Westin tại Seattle giơ biểu ngữ yêu cầu phải dừng ngay bức hại Pháp Luân Công – (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Các học viên Pháp Luân Công ở gần khách sạn Westin tại Seattle giơ biểu ngữ yêu cầu phải xử Giang Trạch Dân, La Cán, Tăng Khánh Hồng theo pháp luật. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Các học viên Pháp Luân Công ở gần khách sạn Westin tại Seattle giơ biểu ngữ yêu cầu phải xử Giang Trạch Dân, La Cán, Tăng Khánh Hồng theo pháp luật. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Theo Daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x