Tinh Hoa

Tân Hiệp Phát được vinh danh… Thương hiệu thực phẩm an toàn 2016

Viện Khoa học Kĩ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam vừa chính thức công bố danh mục các sản phẩm đạt tiêu chí Thương hiệu thực phẩm an toàn tin dùng năm 2016. Nhãn hàng Trà thảo mộc Dr.Thanh và nhãn hàng Trà xanh Không độ của Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát đã được vinh danh.

Nhãn hàng Trà thảo mộc Dr.Thanh và nhãn hàng Trà xanh Không độ của Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát đã được vinh danh Thương hiệu thực phẩm an toàn tin dùng năm 2016.

Mới đây, Viện Khoa học Kĩ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam đã có công bố danh mục các sản phẩm đạt tiêu chí “Thương hiệu thực phẩm an toàn tin dùng năm 2016”.

“Thương hiệu thực phẩm an toàn tin dùng 2016” do Viện Khoa học Kĩ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam công bố.

Mục đích là nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016 của Chính phủ phát động và thông tin đến người tiêu dùng những sản phẩm thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, đem lại lợi ích cho xã hội.

Điều được nhiều người chú ý ở đây chính là việc 2 nhãn hàng của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (nay là Number 1) là Trà thảo mộc Dr.Thanh và Trà xanh Không độ cũng có tên trong danh sách này.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Với công nghệ sản xuất này, các sản phẩm của Tân Hiệp Phát như Trà thảo mộc Dr.Thanh, Trà xanh Không độ không sử dụng bất kỳ chất bảo quản nào mà vẫn giữ nguyên hương vị tự nhiên của sản phẩm”.

Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2015 vừa qua. Đây chính là doanh nghiệp bị người tiêu dùng “khui” ra hàng loạt các vụ việc liên quan đến chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, chứa dị vật.

Tiêu biểu trong đó có vụ việc Võ Văn Minh (ngụ tại Cái Bè, Tiền Giang) phát hiện chai nước Number One có ruồi và Minh ra giá cho sự im lặng là 1 tỷ đồng, nếu không sẽ cung cấp thông tin cho báo chí và in tờ rơi phát tán.

Anh Võ Văn Minh tại cơ quan điều tra.

Sau 3 lần thỏa thuận, phía công ty Tân Hiệp Phát đồng ý trả cho Minh 500 triệu đồng. Tuy nhiên, Tân Hiệp Phát cũng đồng thời báo công an.

Khi đến thỏa thuận và nhận tiền, Minh đã bị bắt quả tang với tội danh Tống tiền, Cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả là bản án 7 năm tù cho Võ Văn Minh đã được thẩm phán đưa ra vào ngày 18/12/2015 thay vì mức đề nghị 12-13 năm tù giam như đề nghị của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Không chỉ chai nước Number One, các nhãn hiệu khác của hãng như sữa đậu nành Number One cũng từng bị tố có dị vật màu đen, Trà Dr.Thanh cũng bị phát hiện có ruồi, lông và dị vật…

Theo soha