Tái xung đột khi người biểu tình Hồng Kông đột nhập tòa nhà chính phủ

19/11/14, 09:22 Thế giới

Một nhóm nhỏ những người biểu tình dân chủ  ở Hồng Kông đã đột nhập vào cơ quan lập pháp của thành phố vào sáng Thứ Tư (19/11) khiến căng thẳng tại đặc khu của Trung Quốc leo thang sau một thời gian tạm lắng. 

Một nhóm người biểu tình quá khích dùng rào chắn phá vỡ cửa kính cơ quan lập pháp của thành phố.

Xung đột nổ ra chỉ vài giờ sau khi các chấp hành viên của tòa án giải tỏa một trại biểu tình đã bị người ủng hộ dân chủ chiếm giữ trong gần 2 tháng ở trung tâm thành phố.

Đây là những người biểu tình đầu tiên đột nhập thành công vào một tòa nhà công quan trọng, bất chấp suy đoán của nhiều chuyên gia phân tích chính trị về việc phong trào biểu tình dai dẳng và kiên trì nhất Hồng Kông sẽ từ từ suy yếu.

Xung đột xảy ra vào sáng sớm Thứ Tư (19/11) khi một nhóm biểu tình nhỏ tấn công cơ quan lập pháp và sử dụng thanh chắn kim loại cùng gạch ngói để phá vỡ một cửa kính và đột nhập thành công, những người làm chứng cho biết.

Cảnh sát chống bạo động cùng khiên chắn, mũ bảo hiểm nhanh chóng có mặt và sử dụng dùi cui, hơi cay để ngăn chặn việc đập phá của đám người biểu tình khác.

Cảnh sát đã đưa ra các cảnh báo rút lui đối với những người biểu tình chưa giải tán.

Một nhà lập pháp dân chủ tại hiện trường là Fernando Cheung cho biết ông cùng những người biểu tình khác đã cố gắng ngăn nhóm nhỏ gồm những hoạt động viên quá khích này.

“Cuộc ẩu đả này hoàn toàn tự phát. Tôi nghĩ thật không may và đây là điều chúng tôi không muốn xảy ra bởi cho đến nay, phong trào biểu tình rất ôn hòa”, ông Fernando Cheung nói.

Thứ Ba (18/11), khoảng 30 chấp hành viên của tòa án đã đến tòa nhà Citic 33 tầng, cũng ở quận Admiralty, để thực thi một lệnh cấm của tòa án nhằm loại bỏ rào chắn trên đường phố sau khi nhận được đơn kiện từ những chủ sở hữu tòa nhà.

Một lệnh cấm tương tự đối với một con đường trên bến cảng ở quận Mong Kok, nơi xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực nhất trong 7 tuần qua cũng đã được ban bố nhưng chưa thi hành.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x