Tinh Hoa

Tài sản tăng đột biến 272%, tỉ phú Hứa Gia Ấn soán ngôi giàu nhất Trung Quốc

Ông trùm bất động sản Hứa Gia Ấn năm qua đã chứng kiến mức tăng tài sản đột biến, đặc biệt là giá cổ phiếu tập đoàn China Evergrande của ông tăng tới 450% chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017.

Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn.

Với khối tài sản bất ngờ vọt lên mức 43 tỉ USD, vượt qua ông trùm hãng Dalian Wanda Vương Kiện Lâm, ông trùm bất động sản Hứa Gia Ấn, chủ tịch tập đoàn China Evergrande, trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Ông Vương sụt xuống vị trí thứ 5 sau khi tài sản giảm hơn 30%, theo Hurun. Trái lại, số tiền ông Hứa nhận được tăng kỉ lục khi tài sản của ông gia tăng đột biến 272% trong năm qua. Hứa Gia Ấn kiểm soát hơn 70% tài sản của Evergrande và cổ phiếu công ty tăng 450% chỉ trong 9/2017.

Dù vậy, nhiều chuyên gia lo ngại mức tăng tài sản này của ông Hứa không bền. Hiện tại, tập đoàn Evergrande được cho là đang nợ tới 50 tỉ USD. Công ty đánh giá tài chính Fitch nói rằng Evergrande trả cổ tức quá cao cho các cổ đông nên số nợ này sẽ khó giảm trong thời gian ngắn.

Ông Hứa không phải là đại gia bất động sản duy nhất chứng kiến tài sản tăng mạnh khi cơn sốt nhà đất quay trở lại Trung Quốc. Tài sản của bà Dương Huệ Nghiên, 36 tuổi, người thừa kế tập đoàn Country Garden và là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, tăng gấp 3 lên 24 tỉ USD. Hiện tại bà Dương là người giàu thứ 4 tại Trung Quốc.

Pony Ma, người sáng lập công ty công nghệ Tencent, leo lên vị trí thứ hai nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh. Tài sản của Pony là 37 tỉ USD. Ông chủ tập đoàn Alibaba sụt xuống vị trí thứ 3 với tài sản hơn 30 tỉ USD. Lý do SCMP đưa ra cho sự hao hụt tài sản này là bởi Jack Ma đã rút cổ phần khỏi công ty con Ant Financial.

Theo danviet