Tinh Hoa

Sự thật về ngón chân thứ 2 cao hơn ngón chân cái

Ít ai biết bàn chân có ngón thứ 2 cao hơn ngón cái còn được gọi là bàn chân Hi Lạp. Nhiều người cho rằng kiểu bàn chân này chỉ là một đặc trưng cơ thể biểu hiện bạn là người thế nào. Tuy nhiên, cấu trúc bàn chân như vậy lại là tiềm tàng những nguy cơ mắc bệnh về chân cao.

Bàn chân là bộ phận ít nhiều phản ánh được tình trạng sức khỏe của một người. Nếu lông chân bạn đột nhiên bị rụng hoặc da chân trở nên mỏng và sáng bóng, bạn có nguy cơ mắc bệnh về động mạch.

Gần đây, cư dân mạng đã dấy lên chủ đề về “bàn chân Hi Lạp” bởi vẻ đẹp của chúng. Bàn chân Hi Lạp được mô tả là ngón trỏ cao hơn ngón cái. Người ta còn nói rằng ai sở hữu bàn chân như vậy thì sẽ có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Tuy nhiên, cấu trúc bàn chân như vậy theo y học có thật sự tốt hay không?!


Khi đi bộ hay chạy, bàn chân sẽ chịu toàn bộ trọng lượng của cơ thể. (Ảnh: Internet)

Một số nghiên cứu mới nhất ở Mĩ chỉ ra rằng người có “bàn chân Hi Lạp” thường mắc có nguy cơ bị viêm tấy khớp xương ở kẽ ngón chân cái.

Khi đứng hoặc đi bộ, toàn bộ trọng lượng cơ thể thường tập trung xuống bàn chân và ngón chân cái là khu vực chịu nhiều áp lực nhất. Đối với người có ngón trỏ cao hơn, ngón cái thường bị ép và bị cong nên sẽ dễ vị viêm sưng khi chịu áp lực trong một thời gian dài.


Hãy chọn đôi giày phù hợp với bàn chân bạn. (Ảnh: Internet)

Vì vậy, nếu bạn đang sở hữu “bàn chân Hi Lạp”, bạn cần phải chú ý đến việc lựa chọn giày, dẹp thoải mái và phù hợp với bàn chân để tránh những tác hại tiêu cực kể trên.

Theo Yan.vn