Tinh Hoa

Sự thật giật mình về quốc gia nghèo nhất thế giới Nigeria

Nigeria nằm trong danh sách 10 quốc gia nghèo nhất thế giới mặc dù có nguồn tài nguyên khoáng sản cũng như nguồn nhân lực vô cùng phong phú.

Cục Thống kê quốc gia Nigeria cho biết, có tới hơn 12,5 triệu người dân ở đây đang sống trong điều kiện đói nghèo. Đây là một sự thật giật mình về quốc gia nghèo nhất thế giới này khi đem so sánh với tổng số 162,5 triệu dân của Nigeria.
Quốc gia đông dân nhất châu Phi: Nigeria có dân số là 162,5 triệu người, chiếm 2,35% dân số thế giới. Điều này có nghĩa rằng trung bình cứ mỗi 43 người trên hành tinh này lại có 1 người Nigeria.
Nigeria là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ xếp hàng đầu thế giới. Nigeria cung cấp khoảng 10% lượng dầu nhập khẩu ở Mỹ và đóng góp một nguồn ngoại tệ không nhỏ cho GDP của nước này. Tuy nhiên, nông nghiệp mới là ngành kinh tế chủ đạo của Nigeria đóng góp 1/3 GDP. Sản lượng nông nghiệp của Nigeria hiện đứng đầu danh sách các nước có nền nông nghiệp phát triển ở châu Phi.
Nigeria đang đối mặt với tình trạng cơ sở hạ tầng thiếu thốn trầm trọng, môi trường xuống cấp và trình độ dân trí thấp.
Đối nghịch với tình trạng nghèo đói, Nigeria là quê hương của người đàn ông giàu nhất châu Phi. Theo tạp chí Forbes xếp hạng, tỷ phú công nghiệp người Nigeria Aliko Dangote giá trị tài sản ước tính khoảng 12 tỷ USD. Alhaji Aliko Dangote sinh ngày 10/4/1957 tại Kano (Nigeria). Đầu năm 1977 với nguồn vốn rất nhỏ vay từ người bác giàu có, Dangote khởi nghiệp bằng kinh doanh hàng gia dụng và vật liệu xây dựng.
Thủ đô thời trang toàn cầu: Nigeria có một ngành công nghiệp thời trang đang bùng nổ và có Arise Magazine show – một sự kiện trưng bày các mẫu thời trang của các nhà thiết kế châu Phi, nay là một phần của Tuần lễ thời trang New York. Một số ngôi sao quốc tế, gồm cả Thandie Newton và Angela Simmons đã mặc các mẫu thời trang của nhà thiết kế Nigeria trong các buổi ra mắt và các sự kiện uy tín khác.
Đa ngôn ngữ và đa văn hóa: Hiện, quốc gia này có hơn 500 nhóm sắc tộc, trong đó 3 nhóm lớn nhất là Hausa, Igbo và Yoruba. Dù ngôn ngữ chung (hoặc ngôn ngữ chính thức) là tiếng Anh, có hơn 600 ngôn ngữ dân tộc riêng biệt được dùng ở Nigeria.
Ngành công nghiệp âm nhạc Nigeria đang phát triển nhanh, với sự gia tăng hợp tác giữa các nghệ sĩ quốc tế và các nghệ sĩ Nigeria. Một vài hãng thu âm đã ký kết với các nghệ sĩ Nigeria cho ra các sản phẩm âm nhạc đình đám.
Các ngành công nghiệp điện ảnh Nigeria, được đặt tên là Nollywood, lớn thứ hai trên thế giới về sản lượng, sản xuất từ 1000-2000 bộ phim mỗi năm với doanh thu hàng năm khoảng 250 triệu USD.
Nigeria – nơi có những người sống hạnh phúc nhất và lạc quan nhất thế giới. Một nghiên cứu khảo sát trên hơn 65 quốc gia được công bố trên tạp chí New Scientist của Anh cho thấy rằng những người hạnh phúc nhất trên thế giới sống ở Nigeria. Trong 53 quốc gia cuộc thăm dò Gallup, người Nigeria được đánh giá 70 điểm về sự lạc quan.

Theo Kienthuc