Singapore phát 5,2 triệu khẩu trang miễn phí cho người dân

02/02/20, 10:43 Thế giới

Hôm qua (1/2), chính phủ Singapore đã khởi động công tác phân phát khẩu trang miễn phí cho tất cả 1,37 triệu hộ dân trong bối cảnh dịch virus corona đang lan rộng. Người dân đã đến nhận một cách trật tự và hầu như rất ít phải xếp hàng. 

Người dân Singapore đến nhận khẩu trang tại câu lạc bộ cộng đồng Hougang. (Ảnh: channelnewsasia.com)

Tại câu lạc bộ cộng đồng Hougang, nằm trong thị trấn Hougang, thuộc vùng Đông Bắc Singapore, hoạt động phân phát khẩu trang trong ngày đầu tiên diễn ra vào lúc 2h chiều với số lượng người dân đến nhận không nhiều.

“Có khoảng 10 đến 20 người dân xếp hàng trong giờ đầu tiên vì vậy chúng tôi đã xử lý rất nhanh. Đó chỉ là một hàng rất ít… Chưa có một đám đông nào xuất hiện (trong 2 giờ đầu)”, chủ tịch Ủy ban Quản lý Câu lạc bộ Cộng đồng Hougang Joel Leong cho biết.

Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại các trung tâm khác trên toàn hòn đảo. Ngày phân phát khẩu trang y tế đầu tiên diễn ra khá thuận lợi và trật tự.

Cư dân tại khu dân cư Pasir Ris đến nhận khẩu trang y tế. (Ảnh: Today)

Trước đó, vào ngày 30/1, chính phủ Singapore đã ra thông báo mỗi hộ dân nước này sẽ được nhận 4 khẩu trang y tế miễn phí trong khoảng thời gian từ ngày 1-9/2. Theo đó, khoảng 5,2 triệu khẩu trang sẽ được cung cấp tại 89 trung tâm cộng đồng (CC) và 654 trung tâm Ủy ban Cư dân (RC).

Cùng ngày chính phủ ra thông báo, khoảng 1.500 binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Singapore đã làm việc suốt ngày đêm để đóng gói 5,2 triệu khẩu trang cho người dân. 

Binh sĩ quân đội Singapore đóng gói khẩu trang suốt ngày đêm để kịp giao cho người dân. (Ảnh: Straits Times)

Đến tối thứ Bảy (1/2), quân đội Singapore thông báo trên trang Facebook họ đã hoàn tất việc đóng gói và chuyển giao tất cả số khẩu trang cho trung tâm phân phối.  Quân đội Singapore cũng khen ngợi các binh sĩ đã nỗ lực làm việc không ngưng nghỉ để đóng gói khẩu trang cho người dân.  

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Tiêu Chí Hiền (áo sơ mi) thị sát tình hình đóng gói khẩu trang. (Ảnh: Straits Times)

Hoạt động phân phát khẩu trang của chính phủ Singapore diễn ra trong bối cảnh người dân đang phải xếp hàng dài bên ngoài các hiệu thuốc trên toàn quốc để tìm mua khẩu trang, các nhà bán lẻ thì cho biết lượng hàng dự trữ của họ đã hết.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore lưu ý người dân không nên sử dụng khẩu trang khi không cần thiết. Những người khỏe mạnh không bắt buộc đeo khẩu trang, và người dân không nên sử dụng khẩu trang nếu họ không bị bệnh.

Thay vào đó, khẩu trang nên được sử dụng cho người không khỏe nhưng phải ra khỏi nhà để tìm kiếm sự trợ giúp về y tế. Sử dụng khẩu trang lúc này là để giúp ngăn chặn virus lây lan từ người bệnh sang người khác.

“Nếu chúng ta không quản lý mức độ sử dụng của từng người và ưu tiên phân phối, chúng ta có thể rơi vào tình huống lấy mất khẩu trang của những người làm trong ngành y tế cũng như những người thực sự cần nó”, một quan chức nói.

Cho đến nay, Singapore đã ghi nhận 18 ca dương tính với virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Kể từ ngày 1/2, đảo quốc Sư tử cũng chính thức cấm du khách Trung Quốc và người nước ngoài từng tới Trung Quốc trong 2 tuần qua để ngăn ngừa dịch virus corona.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x