Tinh Hoa

Siêu bão Meranti đổ bộ Trung Quốc tàn phá những công trình hàng trăm năm tuổi

Siêu bão Meranti đổ bộ vào Đông Nam Trung Quốc gây ra lũ lụt, đã xóa sổ hoàn toàn những công trình kiến trúc độc đáo cả trăm năm tuổi của đất nước này.

Cây cầu Trương Châu 500 năm tuổi ở Giang Đông. (Ảnh:Sina)

Những thiệt hại này có lẽ không thể tính bằng những con số. Những tỉnh nằm trong vùng quét của bão đều phải gánh chịu những tổn thất nặng nề nhất.

Nhưng nuối tiếc hơn cả là những công trình kiến trúc lịch sử cả ngàn năm tuổi đang dần bị phá hủy trước sự bất lực của chính quyền và người dân Trung Quốc.

Cây cầu Đông Quan 871 năm tuổi ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến và nhiều cây cầu cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi ở tỉnh Chiết Giang như cầu Xuezhai 504 năm tuổi, cầu Wen zhong 262 năm tuổi, cầu Wenxing 159 năm tuổi đã bị mưa lũ cuốn trôi.

Meranti là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc kể từ năm 1949, theo Xinhua.

Cây cầu nổi tiếng Vĩnh Xuân Đông Quan bị phá hủy. (Ảnh: Sina)
Cầu Wen zhong 262 năm tuổi ở Ôn Châu trước và sau bão.

Tổng hợp