Tinh Hoa

Siêu bão Megi tấn công Đài Loan, thiệt hại 10 triệu USD, 250 thương vong

Siêu bão Megi mạnh cấp 13 đã hoàn hành đảo Đài Loan trước khi tiến vào Trung Quốc. Mưa to, gió giật trên 160km/h đã khiến ít nhất 5 người chết và hàng trăm người khác bị thương.

Đây là lần thứ 3 chỉ trong tháng 9 này, Đài Loan hứng chịu một cơn bão lớn. Sóng biển dâng cao hàng chục mét, mưa to và gió giật mạnh là những gì cơn bão Megi gây ra cho hòn đảo này 2 ngày vừa qua.

Hơn 3 triệu gia đình bị mất điện do bão, 11 nghìn người phải sơ tán. Theo báo cáo của chính quyền Đài Bắc, tính tới giờ này có ít nhất 5 người chết và 250 người khác bị thương. 35.000 binh lính được huy động để cứu hộ và đề phòng trong trường hợp có sạt lở đất.

Toàn bộ hệ thống giao thông công cộng ở Đài Bắc bị ngưng hoạt động. Những tổn thất về vật chất do cơn bão Megi gây ra cho Đài Loan ước tính khoảng 10 triệu USD.

Sáng 28/9 bão Megi đã tiến vào Trung Quốc.

Đổ bộ vào các khu vực duyên hải tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, mang theo mưa to, gió lớn, bão Megi đã gây ngập lụt nặng tại nhiều địa phương này. Trong đó, Phúc Châu là địa phương bị ngập sâu nhất. Giao thông tại đây đã gần như bị tê liệt do nước lũ dâng cao.

Nhiều trường học phải đóng cửa, trong khi nhiều chuyến bay đã bị hủy. Chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán hơn 120.000 người sinh sống và làm việc gần biển, trong khi hơn 31.000 tàu cá cũng được yêu cầu quay về bờ để tránh sóng lớn.

Trong 24h tới, bão Megi đi sâu vào đất liền Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp và tan dần ở tỉnh Giang Tây. Đây là tin cuối cùng về bão Megi.

Theo Petrotimes