Tinh Hoa

Sau bão số 4, hàng loạt cây xanh rừng phòng hộ Thái Bình bật gốc

Những trận mưa lớn do bão số 4 kết hợp triều cường dâng cao đã khiến nước biển xâm thực gây sạt lở, làm hàng loạt cây phi lao bật gốc ở khu vực rừng đặc dụng Tiền Hải (Thái Bình).

Những cây phi lao bật gốc nằm ngổn ngang trên bờ cát chưa được thu dọn. (Ảnh: VNE)

Ông Phạm Văn Lộc – Hạt trưởng kiểm lâm Tiền Hải cho hay, ngày 25/7 là thời điểm biển xâm thực mạnh nhất. Khoảng 16h, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên mực nước bị đẩy lên cao bất thường, gây ảnh hưởng nặng nề trên diện tích hàng nghìn mét vuông của khu vực rừng đặc dụng.

Mưa bão những ngày qua kết hợp triều cường dâng cao khiến nước biển xâm thực gây sạt lở mạnh ở khu vực rừng phòng hộ Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Thái Bình), cuốn đi hàng loạt cây xanh trong khu rừng phòng hộ.

Để giữ rừng phòng hộ và ngăn hiện tượng xâm thực, chính quyền địa phương và người dân dùng bao tải cát và cho xây bờ kè chắn sóng nhưng bờ bao đã bị sóng đánh sập, cuốn phăng ra biển.

Hiện nước biển ăn sâu vào đất liền hơn 10 m, chiều dài hơn 1000 m, đe doạ nhiều ngôi nhà của các hộ dân sinh sống ven biển.

Lực lượng kiểm lâm đang kiểm đếm thiệt hại cụ thể và đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục.

Theo VNE