Tinh Hoa

Rực rỡ sắc sắc màu hoa Lupin

Hoa Lupin (tên khoa học là Lupinus polyphyllus) là một loài cây kỳ lạ, có thể cao đến 1,5m.

Đây là một loài cây lâu năm bởi hạt giống được gieo vào mùa hè, mùa đông thì các bộ phận của cây đều héo dần và đến mùa hè năm sau cây tiếp tục phát triển trở lại.

Chúng rất đẹp nhưng mà các bạn chỉ nên đứng xa để nhìn vì lá và hạt của nó có chất độc gây khó thở.

Là hồ lớn thứ hai trong ba hồ chạy song song từ Bắc tới Nam, dọc lưu vực sông Mackenzie thuộc đảo South Island của New Zealand, Tekapo sở hữu những rặng núi tuyệt đẹp, những hồ nước xanh màu ngọc lam và một nhà thờ nhỏ đẹp quyến rũ bên bờ.

Đặc biệt, từ khoảng giữa tháng 11 tới tháng 12 hàng năm, Takapo trở nên lộng lẫy hơn với những bông hoa Lupin nở rộ với sắc xanh, tím, cam, hồng, vàng, trắng, có khi là sự kết hợp hai màu khác nhau. Chính điều này đã biến Takapo trở thành thiên đường của các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới.

Lupins được Connie Scott mang tới Mackenzie vào những năm 1950, sau đó người dân ở đây đã lấy hạt của nó gieo trồng dọc hai bên các đường cao tốc chính.

Những bông hoa đầy màu sắc đã phát triển rất nhanh dọc khắp hai bên đường, các khu vực mở xung quanh làng và sông Mackenzie. Màu sắc đa dạng của Lupin cũng biến cảnh quan quanh khu vực hồ Tekapo trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, dù là một loài hoa đẹp nhưng Lupin chỉ thích hợp để ngắm từ xa do lá và hạt của nó đều có độc, vậy nên du khách không nên chạm vào chúng để tránh bị ngạt thở hoặc trầm cảm.

 

Theo ione