Tinh Hoa

“Rồng biển” lại trôi dạt vào bờ biển Việt Nam

Ngư dân Thanh Hóa đã phát hiện con cá mái chèo dài khoảng 3 m, hay Oarfish, loài cá được người Nhật tin là điềm báo của động đất, chết tại bờ biển. Trước đó, vào ngày 18-19/5, 2 trận động đất nhẹ đã xảy ra tại Quảng Nam, sau khi người dân Quảng Bình cũng bắt được chú cá tương tự.

Người dân làm thủ tục mai táng cho con cá mái chèo chết dạt vào bờ biển.

Sáng 19/5, ngư dân thôn 8, xã Quảng Đại, Thanh Hóa phát hiện con cá này đã chết tại bờ biển. Cá dài khoảng 3 m, nặng 30 kg, trên lưng có một dãy vây màu đỏ, thân có những đốm đen. Ngay sau khi phát hiện, người dân dùng phương tiện vớt cá lên bờ.

Nhận tin, chính quyền xã Quảng Đại cử lực lượng tới bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự. Chiều cùng ngày, được sự cho phép của chính quyền, người dân tiến hành chôn cất cá theo tín ngưỡng, phong tục của ngư dân miền biển.

Từ lâu, nhiều người Nhật tin rằng, xác cá Oarfish trôi vào bờ là điềm báo động đất.

Niềm tin này xuất phát từ một truyền thuyết của Nhật Bản rằng, xác cá Oarfish trôi dạt ở bờ biển chính là thông điệp gửi đến từ cung điện của thần biển.

Cá mái chèo thuộc loài cá xương lớn nhất thế giới, có tên khoa học là Regalecus glesne. Cá mái chèo khổng lồ được phát hiện lần đầu tiên năm 1772 do công của nhà sinh học người Na Uy Peter Ascanius.

Vì có chiều dài “khủng” cùng phần vây đỏ đặc biệt nên nhiều người gọi loài cá này là rắn biển khổng lồ, hay “rồng biển”.

Trước đó, vào sáng ngày 12/5, người dân ở vùng biển Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cũng bắt gặp một chú cá mái chèo dài hơn 4m trôi dạt vào bờ biển. Sau đó, ngày 15/5, một trận động đất mạnh 2,5 độ richter đã xảy ra ở huyện Nông Sơn, Quảng Nam. Vậy phải chăng động đất sắp xảy ra ở Việt Nam?

Theo Zing