Tinh Hoa

Reuter ‘lọt’ vào danh sách những website bị cấm truy cập tại Trung Quốc

Trang Reuters đã chính thức bị chặn tại Trung Quốc hôm 20/3 sau khi có hàng loạt những biểu hiện bất thường từ hôm Thứ Năm trước đó.

Đại diện của Reuters khẳng định, người dân tại Trung Quốc đã không thể truy cập vào trang của hãng này từ 20/3, cả phiên bản tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Trước đó, các trang báo mạng uy tín như Bloomberg News, New York Times và Wall Street Journal cũng gặp phải tình huống tương tự.

Hiện chưa rõ lý tại sao các trang web này lại bị cấm truy cập tại Trung Quốc và cơ quan quản lý mạng của nước này cũng chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào về vấn đề nói trên.

Phát ngôn viên của Reuters cho biết: “Reuters cam kết thực hiện một nền báo chí công bằng và chính xác trên toàn thế giới. Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của tin tức về Trung Quốc đối với tất cả độc giả và chúng tôi hy vọng trang Reuters sẽ sớm được phục hồi tại Trung Quốc”.

Được biết, sự việc này xảy ra sau khi Reuters cho đăng tải một số thông tin mà Chính phủ Trung Quốc coi là nhạy cảm. Nhiều người dân đã phải dùng mạng riêng ảo (VPN) để có thể vượt qua hệ thống kiểm duyệt gắt gao của đất nước này và truy cập được vào các trang tin nước ngoài.

Có vẻ như Chính phủ Trung Quốc ngày càng gắt gao hơn trong việc kiểm soát thông tin ‘ngoài luồng’, bằng chứng là dịch vụ gửi thư điện tử Gmail của Google cũng đã bị cấm hoạt động tại nước này vào cuối năm 2014.

Theo VRV