Tinh Hoa

Quên bật xi nhan xin đường, tài xế có thể bị phạt 5 triệu đồng

Theo nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2020, CSGT có thể phạt 5 triệu đồng nếu người điều xe ô tô chuyển làn đường mà không có tín hiệu báo trước khi đang chạy trên đường cao tốc.

Theo đó, đối với tài xế ô tô:

Trường hợp người điều khiển xe ô tô chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước sẽ bị phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng (mức trước đây là từ 300.000 – 400.000 đồng).

– Trường hợp người điều khiển xe ô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức) thì bị phạt tiền từ 800.000 đồng – 1.000.000 đồng (mức phạt trước đây là từ 600.000 – 800.000 đồng).

Lái xe ô tô chuyển làn đường mà không có tín hiệu báo trước khi đang chạy trên đường cao tốc thì bị phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng, tước bằng lái xe 1-3 tháng. (Ảnh minh họa qua laodong.vn)

– Đặc biệt, trường hợp người điều xe ô tô chuyển làn đường mà không có tín hiệu báo trước khi đang chạy trên đường cao tốc thì bị phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng. Ngoài ra, lái xe còn bị tước bằng lái từ 1 – 3 tháng (mức phạt trước đây là từ 800.000 đồng – 1,2 triệu đồng)

Đối với tài xế xe máy:

– Trường hợp người điều khiển xe máy chuyển làn đường mà không có tín hiệu báo trước thì phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng (mức phạt trước đây là từ 80.000 – 100.000 đồng).

– Trường hợp người điều khiển xe máy chuyển hướng mà không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức) bị phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng (mức phạt trước đây là từ 300.000 – 400.000 đồng).

Người điều khiển xe máy chuyển hướng mà không có tín hiệu báo hướng rẽ bị phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Với mức phạt cao như hiện nay, người tham gia giao thông cần phải chú ý để tránh quên bật xi nhan, chịu mức phạt nặng. 

Ngoài tăng nặng các mức phạt các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/12/2019 còn tăng nặng mức xử phạt hàng loạt các lỗi vi phạm thông thường của người tham gia giao thông.

Các hành vi như, vượt đèn vàng hoặc đeo tai nghe có mức phạt lên đến 1 triệu đồng, hành vi vi phạm không thắt dây an toàn và xe không chính chủ cũng có mức phạt cao nhất lên đến 8 triệu đồng. 

Đây là những lỗi vi phạm khi tham gia giao thông mà nhiều người thường chủ quan và mắc phải.

Từ Nguyên (t/h)