Tinh Hoa

Quảng Bình triệt phá điểm sản xuất hương giả, doanh thu hàng trăm triệu mỗi năm

Công an Quảng Bình cho biết, nguyên liệu dùng để sản xuất hàng nghìn thẻ hương ‘giả’ nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng trên đều được mua trôi nổi trên thị trường, không có nguồn gốc xuất xứ, có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dùng.

Hàng ngàn thẻ hương giả làm nhái theo các sản phẩm nổi tiếng khác chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ. (Ảnh qua cand)
 Cơ sở sản xuất hương của vợ chồng Hoàng Văn Cảm. (Ảnh qua

Theo ANTV, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sáng 25/1, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra cơ sở sản xuất hương của vợ chồng Hoàng Văn Cảm (SN 1970) và Bùi Thị Phương (SN 1971) ở thôn Ba Đa, xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng nghìn thẻ hương đã hoàn thiện, đóng gói nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng như hương bài Tân Nguyên, hương trầm Tiến Thành, hương thơm Thành Phát, hương bài Vạn Lộc, hương bài Tâm Tài… 

Ngoài số hương giả trên, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 5 máy làm hương cỡ nhỏ, 1 máy làm hương cỡ lớn, 1 máy sấy và hàng chục nghìn nhãn mác cùng nhiều hóa chất, nguyên liệu để dùng cho việc sản xuất hương giả.

 Cơ sở sản xuất hương của vợ chồng Hoàng Văn Cảm. (Ảnh qua conganquangbinh)

Qua kiểm tra, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận các loại hóa chất tạo mùi, nguyên liệu dùng để sản xuất số hương trên đều không có nguồn gốc xuất xứ, được mua trôi nổi trên thị trường, nên khi người tiêu dùng sử dụng loại hương này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện việc sản xuất hương giả từ khoảng năm 2017, với doanh thu lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vũ Tuấn (t/h)