Tinh Hoa

“Quân sư” của Hồ Cẩm Đào thừa nhận, ĐCSTQ đã hoàn toàn đánh mất lòng dân

Ông Du Khả Bình, người được xem là “quân sư” của Hồ Cẩm Đào, trong một bài viết được đăng tải trên mạng internet, ông đã thừa nhận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn đánh mất lòng tin của dân chúng.

Ông Du Khả Bình bày tỏ, chính quyền cộng sản Trung Quốc đang đánh mất tín nhiệm của nhân dân. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Gần đây, một bài viết của ông Du Khả Bình, được đăng tải trên trạng mạng “Tài Tân” và truyền tải rộng trong mạng xã hội Weixin của Trung Quốc, tiêu đề là “Vì sao chính phủ không đủ động lực để đổi mới?”.

Ông Du Khả Bình cho biết, “pháp lệnh chính sách tốt chính là điểm then chốt của nền chính trị ổn định”, không có chính phủ tốt thì sẽ không có hệ thống quản lý tốt. Tuy nhiên, về phương diện này Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gặp phải rất nhiều thách thức và vấn đề tồn tại.

Trước hết chính là “chính phủ hiện nay đã đánh mất đi lòng tin của dân chúng”. Ông viết rằng: “Mọi người đều có thể cảm thấy, hiện nay giữa người với nhau đã mất đi sự tín nhiệm, lừa gạt hãm hại lẫn nhau, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới đều không tín nhiệm lẫn nhau. Rất nhiều người đều lo sợ trước sự trượt dốc của đạo đức, phong thái xã hội không còn được như xưa nữa”.

Ông Du Khả Bình cho rằng: “Nguyên nhân then chốt nhất, chính là chính phủ đã hoàn toàn đánh mất lòng tin của dân chúng, nếu như người dân cảm thấy chính phủ không còn đáng tin nữa, thì xã hội này sẽ không có cách gì để tin tưởng lẫn nhau nữa”.

Ông nói, hiện nay có một số nơi, có một số ban ngành, lòng tin của dân chúng đối với chính phủ đã rơi xuống “vực thẳm Tacitus”. Chính phủ một khi đã đánh mất lòng dân, tín nhiệm của dân, thì bên chịu tổn hại sau cùng là bản thân chính phủ.

Áp lực của các quan chức hiện nay rất lớn, và đã trở thành một trong những nhóm người có tỉ lệ tự sát cao nhất. Đối với những quan chức tự sát, cư dân mạng thường bình luận “điều tra một chút, xem có vấn đề hay không”. Loại hiện tượng này thật rất đáng để suy ngẫm.

Ngoài ra, vấn đề đưa ra trong bài viết, còn bao gồm động lực cải cách của chính phủ không đủ, chi phí hành chính quá cao, chủ nghĩa hình thức lan tràn, quyền lực tập trung trong tay người đứng đầu, quản lý chính phủ xuất hiện vấn đề khuynh hướng dung tục hóa.

Ông Du Khả Bình từng đảm nhậm chức phó cục trưởng biên dịch trung ương ĐCSTQ trong suốt 14 năm. Ngày 28/10/2015, ông Du đã từ bỏ chức vụ này chuyển sang đảm nhậm chức chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu chính trị học của trường đại học Bắc Kinh, kiêm chức viện trưởng học viện quản lý chính phủ trường đại học Bắc Kinh.

Ông Du Khả Bình từng được giới chức bên ngoài coi là “quân sư” của Hồ Cẩm Đào. Trong thời gian Hồ Cẩm Đào nắm quyền, ông Du Khả Bình đã từng lên tiếng thay cho ông Hồ Cẩm Đào và ông Ôn Gia Bảo trong sự kiện chính trị của nhóm người Bạc Hy Lai.

Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông Du Khả Bình nhiều lần phát biểu các bài ngôn luận chính trị mẫn cảm, ủng hộ tín hiệu thay đổi cục diện trong nhiều lĩnh vực mà phe cánh ông Tập Cận Bình đưa ra, dấy lên sự quan tâm chú ý của các giới bên ngoài.

Theo Epochtimes.com