Tinh Hoa

Phú Yên: Dọn vệ sinh ruộng sau lũ, một phụ nữ bị điện giật tử vong

Bà Năm (ngụ tại khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) ra dọn vệ sinh đồng ruộng sau mưa lũ, không may vướng vào đường dây điện bị đứt và bị điện giật tử vong ngay sau đó.

Ruộng lúa, nơi bà Năm bị điện giật tử vong. (Ảnh qua nhandan)

Theo báo Nhân Dân thì vụ việc xảy ra vào sáng nay (2/12) tại khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Nạn nhân là bà Đỗ Thị Năm (SN 1970, ở một mình).

Trước đó, vào khoảng 10h30 cùng ngày (2/2), một số trẻ em đến nhà bà Năm gọi mua bánh kẹo, nhưng không thấy ai lên tiếng. 

Sau đó, một người đàn ông trong xóm phát hiện bà Năm bị ngã dưới đám ruộng cách nhà ở khoảng 30m, bên cạnh là một trụ điện tự dựng bằng tre để bơm nước bị ngã đổ.

Thấy vậy, người này đã lập tức nhảy xuống ruộng với ý định kéo nạn nhân lên bờ nhưng cũng bị điện giật, phải bỏ chạy lên bờ cúp cầu dao điện. 

Qua kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy trên thi thể nạn nhân có nhiều vết cháy sém.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của bà Năm được xác định là do bị điện giật. Cụ thể, những ngày qua, mưa lũ lớn cuốn theo rác tấp vào đồng ruộng nên nạn nhân ra dọn vệ sinh, không may vướng vào đường dây điện bị đứt, và bị điện giật tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tỉnh Phú Yên và huyện Tuy An điều tra làm rõ.

Vũ Tuấn (t/h)