Tinh Hoa

Phó TT Pence không đeo khẩu trang khi đi thăm bệnh nhân phòng khám

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã không đeo khẩu trang trong khi đến thăm bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán ở Phòng khám Mayo, bang Minnesota. Điều này vi phạm chính sách của trung tâm y tế này trong đại dịch Covid-19, theo The Epoch Times.

Phó chủ tịch Mike Pence đến thăm một bệnh nhân sống sót sau khi nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh qua AP)

Vào ngày 28/4, Phó Tổng thống Pence đã tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn và được đưa đi tham quan phòng khám Mayo, một cơ sở y tế ở thành phố Rochester, bang Minnesota.

Tất cả các nhân viên y tế ở phòng khám Mayo đều đeo khẩu trang. Ví như Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Stephen Hahn, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, một thành viên đảng Dân chủ đều đeo khẩu trang khi đón Phó Tổng thống Pence tại một đường băng gần đó. Tuy nhiên, ông Pence đã không đeo khẩu trang khi đến thăm cơ sở này.

Một bức ảnh chụp tại phòng khám Mayo cũng cho thấy 10 người ở khu vực xung quanh ông Pence, bao gồm một bệnh nhân, đang đeo khẩu trang, còn ông Pence thì không.

Theo The Epoch Times, phòng khám Mayo bắt đầu yêu cầu tất cả bệnh nhân và khách thăm đeo khẩu trang vào ngày 13/4.

“Bệnh nhân và khách viếng thăm được yêu cầu mang theo khẩu trang để đeo. Nếu bệnh nhân hoặc du khách không có khẩu trang, phòng khám Mayo sẽ cung cấp một cái”, phòng khám cho biết trong một thông báo.

Phòng khám cũng cho hay trong một bài đăng trên twitter vào ngày 28/4: “Phòng khám Mayo đã thông báo cho Phó Tổng thống về chính sách đeo khẩu trang trước khi ông đến đây vào ngày hôm nay”.

Bài tweet sau đó đã bị xóa.

Tháng trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị mọi người nên sử dụng khẩu trang khi ở những khu vực giãn cách xã hội hoặc duy trì khoảng cách ít nhất 2m với người khác.

Tuy nhiên, rất ít quan chức liên bang cấp cao của Mỹ thực hiện theo khuyến nghị này, và cũng không ai đeo khẩu trang trong các cuộc họp ngắn hàng ngày ở Nhà Trắng về tình hình dịch Vũ Hán.

Được biết, Phó Tổng thống Pence là lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm chống virus Vũ Hán của Tổng thống Donald Trump. Ông Pence hiện chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Về phía Tổng thống Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn hôm 3/4, ông cho biết ông sẽ không đeo khẩu trang, các khuyến nghị của CDC chỉ là tự nguyện. 

Trước đó, cả Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Pence và vợ họ đều có kết quả âm tính với virus corona.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)