Tinh Hoa

Phó Tổng thống Mỹ gửi cảnh báo tới Trung Quốc khi bay qua Biển Đông

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 13/11 đã bay từ Nhật Bản, qua vùng trời phía trên Biển Đông để tới Singapore, trong khi gửi một thông điệp cứng rắn tiếp theo tới Trung Quốc, theo Business Insider.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 13/11/2018 (Ảnh: AP)

Business Insider cho biết, chiếc Không lực 2 của ông có thời điểm bay cách các tiền đồn phi pháp của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa khoảng 80 km.

Phát biểu với phóng viên Josh Rogin của tờ Washington, Phó Tổng thống Pence mô tả chuyến bay này là một điều tương tự như hoạt động tuần tra “tự do hàng không”.

Quân đội Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải (FONOP) trên Biển Đông để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

Chiến lược của chính quyền Trump là duy trì sự hiện diện ở Biển Đông thường xuyên đến mức điều đó không còn là tin tức đáng kể gì đối với giới truyền thông. Thông qua điều này, Hoa Kỳ đã phản bác thành công các tuyên bố đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông, theo Business Insider.

Điều này là một khác biệt lớn với chính quyền tiền nhiệm Obama, bởi vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ không cho hải quân tuần tra ở Biển Đông từ năm 2012-2015, khi Trung Quốc tăng cường xây dựng đảo phi pháp trong khu vực.

Trong chuyến bay đến Singapore hôm 13/11, Phó Tổng thống Pence nhắc lại một số điểm ông đề cập trong bài phát biểu cứng rắn với Trung Quốc tại Viện Hudson vào tháng 10/2018. Ông nói: “Chúng tôi sẽ không bị đe dọa. Chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự do hàng hải”.

“Chúng tôi tìm kiếm một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà mọi quốc gia có quyền tự do đi theo con đường riêng và theo đuổi lợi ích riêng của họ, nơi các vùng biển và vùng trời cởi mở cho tất cả các bên có thể tham gia một cách hòa bình, nơi mà các quốc gia có chủ quyền có thể phát triển mạnh mẽ hơn”, Phó Tổng thống Pence giải thích trước đó ở Tokyo.

Trong một lời ám chỉ tới Trung Quốc, ông Pence nhấn mạnh lập trường của chính quyền Trump rằng “chủ nghĩa độc tài và xâm lăng không có chỗ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh đang diễn ra trong tình thế mà nhà quan sát mô tả là tương tự một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, theo Business Insider.

Theo ĐKN