Tinh Hoa

Philippines xin lỗi vì treo biểu tượng Đài Loan khi nhận súng Trung Quốc

Hôm 9/10, Bộ Quốc phòng Philippines đã phải lên tiếng xin lỗi Bắc Kinh vì sử dụng nhầm biểu tượng của lực lượng phòng vệ Đài Loan trong lễ tiếp nhận 3.000 súng trường viện trợ của Trung Quốc hồi cuối tuần rồi.

Logo của cơ quan quốc phòng Đài Loan đặt cạnh logo của Bộ Quốc phòng Philippines. (Ảnh chụp màn hình)

Chúng tôi đã gửi lời xin lỗi chính thức tới chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sự việc rất đáng tiếc này sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đang ngày càng nồng ấm giữa hai nước trong thời gian gần đây“, Reuters dẫn tuyên bố hôm 9/10 của Bộ Quốc phòng Philippines (DND).

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi người dùng mạng xã hội phát hiện Philippines sử dụng logo của lực lượng phòng vệ Đài Loan thay vì biểu tượng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong lễ tiếp nhận lô vũ khí Bắc Kinh viện trợ cho Manila hôm 5/10.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy, đại diện ngoại giao của Trung Quốc Triệu Giám Hoa ngồi giữa, cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Phía sau là băng-rôn đề dòng chữ “Lễ bàn giao viện trợ quân sự không hoàn lại từ Bộ Quốc phòng Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” kèm theo logo Bộ Quốc phòng Philippines và lực lượng phòng vệ Đài Loan. Không rõ ông Triệu có nhận ra điểm bất thường trên hay không.

Theo DND, sự cố này là một sai lầm “nghiêm trọng nhưng hoàn toàn không cố ý”, đồng thời khẳng định các lực lượng vũ trang Philippines vẫn tôn trọng chính sách “một Trung Quốc” của chính quyền Bắc Kinh.

Quan chức quốc phòng Philippines và Trung Quốc (áo xanh) ngồi dưới tấm biển có logo của lực lượng phòng vệ Đài Loan (bên phải) và logo của Bộ Quốc phòng Philippines trong lễ bàn giao vũ khí ngày 5/10. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc ngày 5/10 cung cấp 3.000 khẩu súng trường trị giá khoảng 3,3 triệu USD cho Philippines như một hành động thể hiện “mối quan hệ hợp tác và hữu nghị”.

Hồi tháng 6, Trung Quốc cũng trao 3.000 khẩu súng trường tấn công và 100 súng bắn tỉa cho Philippines, trong một động thái ngoại giao nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng hai nước.

Kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 5/2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã theo đuổi chính sách thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, quốc gia có tranh chấp chủ quyền với nước này trên biển Đông. Mặc dù công nhận chính sách “một Trung Quốc”, Philippines vẫn duy trì Phòng Văn hóa và Kinh tế Manila tại Đài Bắc. Trong khi đó, Trung Quốc coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ đang chờ được thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.

TinhHoa tổng hợp