Tinh Hoa

Phẫu thuật thẩm mỹ “hỏng”, các cô gái Trung Quốc đến Hàn Quốc biểu tình

Một nhóm các cô gái Trung Quốc mang theo những tờ poster về các vụ phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, đứng biểu tình tập thể trên một con phố ở Seoul.

Các cô gái này hy vọng việc làm này sẽ gây được sự chú ý của Chính phủ Hàn Quốc. (Nguồn: QQ)

Theo thống kê, năm 2014, số người Trung Quốc sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ lên tới 56.000 người.

Những tấm poster về các vụ phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. (Nguồn: QQ)

Một trong những cô gái phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. (Nguồn: QQ)

Sau khi phẫu thuật cằm tại Hàn Quốc, Châu Quân đã bị lệch hàm và không thể ăn uống bình thường.

Năm 2010, Trần Di Lệ đã bỏ ra 150.000 nhân dân tệ để làm phẫu thuật cằm và mũi. Nhưng sau khi phẫu thuật, mũi cô bị lệch còn môi thì không cân xứng và các cơ trên khuân mặt căng cứng. Cô như già đi 10 tuổi sau khi làm phẫu thuật thẩm mỹ.

Vương Kiến Dung, một phụ nữ 45 tuổi, đã đến Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ sau khi nghe lời giới thiệu của bạn bè. Thật không may, sau khi phẫu thuật, đôi mắt của cô trở nên không đồng đều, mắt to mắt nhỏ, ánh mắt thì trở nên kỳ lạ.

Sau khi làm phẫu thuật cằm chẻ, hàm răng của Tiểu V đã bị lệch. Cô không thể nhai thức ăn và khó khăn trong việc phát âm. Những điều này làm xáo trộn cuộc sống của cô.

Người Hàn Quốc cho rằng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, bản thân có sức cạnh tranh hơn, cơ hội đến nhiều hơn và sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Theo thống kê, số người Trung Quốc đến Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ chi ếm 70% số người nước ngoài làm dịch vụ này ở đây.

Seoul có 500 bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó hơn 300 bệnh viện nằm ở Gangnam. Cơn sốt phẫu thuật thẩm mỹ khiến Trung Quốc trở thành thị trường rộng lớn cho dịch vụ phát triển này của Hàn Quốc. Rất nhiều bệnh viện thẩm mỹ đã in cả tiếng Trung trên biển quảng cáo để phục vụ đối tượng khách hàng tiềm năng người Trung Quốc.

Theo VietnamPlus