Tinh Hoa

Phẫu thuật não thành công nhờ sử dụng công nghệ in 3D

Khối u ác tính trong bộ não của một phụ nữ đã được cắt bỏ thành công, thậm chí không để lại bất kỳ di chứng gì sau khi các bác sĩ sử dụng công nghệ in 3D trong cuộc phẫu thuật của mình.

Pamela Shavaun Scott cùng mẫu vật 3D mô phỏng chính xác lại hộp sọ của mình.

Một phụ nữ Mỹ tên là Pamela Shavaun Scott từng mắc ung thư tuyến giáp và sau đó đã phải cắt bỏ. Tuy nhiên, căn bệnh của cô đã biến chứng và đến năm 2014, các bác sĩ phát hiện một khối u ác tính ngay dưới hộp sọ của cô. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khối u phát triển nhanh chóng buộc các bác sĩ yêu cầu cô phẫu thuật.

Tuy nhiên, khối u này lại nằm đằng sau hốc mắt, và ở phía trên phần vỏ não do đó việc phẫu thuật sẽ vô cùng khó khăn. Điều này có thể gây ra các tổn thương ở vỏ não, dây thần kinh, ảnh hưởng trực tiếp đến các giác quan. Theo các bác sĩ thì tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này là rất thấp.

Khối u nằm dưới hốc mắt và phía trên vỏ não.

Michael Balzer, chồng của Pamela là chủ của một công ty in ấn 3D và anh muốn làm một điều gì đó để cứu sống vợ mình. Michael đã tải một phần mềm miễn phí có tên InVesalius để chuyển đổi dữ liệu chụp cộng hưởng từ MRI và chụp cắt lớp CT thành hình ảnh 3D. Sau đó Michael đã tiến hành in 3D hình ảnh này, kết quả là anh có nguyên mẫu hộp sọ của Pamela với vị trí chính xác của khối u dưới hốc mắt.

Anh gửi nguyên mẫu này đến tất cả các bác sĩ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng nhất trong nước để họ đánh giá và xem xét khả năng thành công của cuộc phẫu thuật. Các chuyên gia đã tiến hành phẫu thuật thử nghiệm trên mẫu vật 3D này, theo đó, họ sẽ phẫu thuật qua mí mắt trái của Pamela và tiến hành cắt bỏ khối u bằng một mũi khoan nhỏ qua hộp sọ. Sau cuộc thử nghiệm, một bác sĩ phẫu thuật ở Trung tâm Y tế của Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ (UPMC) đã nhận lời phẫu thuật cho Pamela.

Với công nghệ in 3D, tỉ lệ thành công của các cuộc phẫu thuật sẽ được tăng lên rất nhiều.

Pamela đã được phẫu thuật ngay sau đó. Kết quả là 95% khối u đã được loại bỏ sau ca phẫu thuật. Và Michael đã vô tình trở thành người đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ in 3D vào trong phẫu thuật, với mô hình cho phép các bác sĩ có cái nhìn trực quan nhất cũng như có thể tiến hành thử nghiệm trước những ca phẫu thuật quan trọng.

Theo makezine, Genk